THANH HÓA – Bảy công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa bị điện giật và ngạt khí khi ứng cứu đồng nghiệp tại khu xử lý chất thải một trang trại nuôi lợn, khiến ba người tử vong.
- Bụi công trường vành đai 2 bủa vây cửa ngõ phía Nam Hải Phòng
- Cậu bé 9 tuổi dùng thơ ca dao rao bán trứng giúp mẹ ở TP HCM
- Dự án tâm linh gần 19.000ha ở Thái Nguyên bị chấm dứt sau 5,5 năm
Vụ việc xảy ra tại khu xử lý chất thải của trang trại chăn nuôi Dabaco ở xã Thạch Quảng, khi một công nhân sửa chữa điện bị giật và rơi xuống hố sâu, kéo theo nhiều người khác xuống ứng cứu cũng gặp nạn. Ba công nhân đã tử vong tại bệnh viện, bốn người khác bị thương và đang được điều trị.
Theo ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh Bùi Văn Vệ – công nhân Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa sống tại thôn Trường Giang – trong lúc sửa chữa điện tại bể lọc phân đã bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở. Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống cứu nhưng cũng xuất hiện dấu hiệu ngạt khí.
Tổng cộng bảy công nhân gặp nạn theo kiểu dây chuyền, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Đến rạng sáng 19/7, ba người đã tử vong gồm anh Bùi Văn Vệ, Trương Văn Lâm và Bùi Văn Tuyên.
Bốn người còn lại bị thương, trong đó hai nạn nhân diễn biến nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, hai người còn lại tiếp tục hồi phục sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy. Lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng nhận định đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chăn nuôi của doanh nghiệp Dabaco.
Về nguyên nhân và trách nhiệm, ông Dương cho biết: “Nguyên nhân trực tiếp, các yếu tố nguy hiểm tại hiện trường cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được xác định sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm, giám định và điều tra”. Nói cách khác, việc quy trách nhiệm cụ thể vẫn còn ở phía trước, trong khi hậu quả về nhân mạng đã xảy ra.
Hiện chính quyền xã đã yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời rào chắn, đặt biển cảnh báo và bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra. Doanh nghiệp cũng được yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi của người bị nạn và gia đình các nạn nhân.
Nguyễn Lan (tổng hợp)