Quảng Ngãi – Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Lý Sơn tổ chức lặn giám sát hệ sinh thái rạn san hô tại Bãi Lăng và Trố Hòn, kết hợp thu gom rác thải tồn lưu dưới đáy biển.

Đợt giám sát được thực hiện theo định kỳ hằng năm, áp dụng kết hợp phương pháp Reef Check và Phototransect tại hai đới độ sâu: đới cạn từ 2–5 m và đới sâu từ 6–12 m, mỗi đới bố trí một mặt cắt dài 100 m. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh được xử lý trên nền tảng ReefCloud nhằm theo dõi xu hướng biến động của rạn san hô qua từng năm.

Ngày 26/5, ông Huỳnh Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm – cho biết kết quả giám sát tại hai khu vực cho thấy các rạn san hô đang phục hồi và phát triển tương đối tốt. Đây là cơ sở để các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn phù hợp trong thời gian tới.

Trong quá trình lặn khảo sát, lực lượng kỹ thuật đồng thời thu gom rác tồn lưu tại đáy biển và các rạn san hô. Kết quả thu được gần 6 kg rác thải, chủ yếu gồm dây câu, ống dây lặn, chai nhựa, lon nước giải khát, túi ni lông và nhiều loại bao bì đã qua sử dụng.

Rác thải nhựa là mối đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái rạn san hô – vốn là môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển. Việc thu gom được thực hiện thường xuyên nhằm giảm tác động đến đa dạng sinh học và cảnh quan môi trường biển đảo Lý Sơn.

“Hoạt động giám sát, thu gom rác dưới biển không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn lan tỏa ý thức cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ môi trường biển đảo xanh, sạch, bền vững”, ông Dũng cho biết.

Bùi Hà (tổng hợp)