Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty dầu khí nhà nước Cuba, động thái khiến Havana nhanh chóng lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Mỹ trừng phạt công ty dầu khí Cuba và những biện pháp áp đặt

Vào ngày 11/6. Chính quyền Washington đã chính thức thông báo việc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Công ty Dầu khí Nhà nước Cuba, thường được gọi là CUPET. Quyết định này bao gồm việc đóng băng toàn bộ tài sản của tập đoàn này tại Hoa Kỳ, đồng thời nghiêm cấm các cá nhân và tổ chức Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với thực thể này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định rằng các tài sản quan trọng của CUPET thực tế đã bị chính quyền Cuba tịch thu bất hợp pháp từ các chủ sở hữu người Mỹ từ nhiều thập kỷ trước. Ông Rubio cũng đưa ra cáo buộc gay gắt khi cho rằng Havana đang tìm cách biến các nguồn lực năng lượng trở thành một loại vũ khí trong chính sách của mình.

Tuy nhiên, giới quan sát và các nhà phân tích quốc tế cảnh báo rằng những động thái cứng rắn này từ phía Washington có thể sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay tại đảo quốc. Điều đáng lo ngại nhất là các biện pháp này sẽ trực tiếp giáng đòn nặng nề lên những tầng lớp dân cư dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Cuba.

Havana lên án gay gắt các hành động của Washington

Phản ứng trước quyết định này, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội X. Ông cho rằng người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đang bị thúc đẩy bởi những tham vọng chính trị cá nhân khi cố tình siết chặt thêm vòng vây phong tỏa kinh tế và năng lượng nhắm vào quốc gia vùng Caribbean này.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Mỹ, bà Lianys Torres, thậm chí còn gọi các lệnh trừng phạt mới nhất là một “hành động diệt chủng” có tính toán. Theo bà, đây là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm bóp nghẹt nền kinh tế và gây ra những tác động tàn bạo, trực tiếp đối với đời sống sinh hoạt của người dân Cuba.

Bà Torres cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu chấm dứt hình thức “hình phạt tập thể” đang nhắm vào các đối tượng yếu thế như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những bệnh nhân mãn tính. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington liên tục gia tăng sức ép lên các quan chức cấp cao và cả Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.

Trần Thu (tổng hợp)