Hai lãnh đạo doanh nghiệp trang sức tại Sài Gòn bị khởi tố vì hành vi sản xuất và tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.
- 2 dấu hiệu cho thấy bạn có thể đã mang tổn thương thời thơ ấu
- Đồng Nai xác định 40 nghi phạm trong đường dây ma túy liên tỉnh
- Đáo hạn ngân hàng: Vĩnh Long bắt người phụ nữ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng
Đường dây chế tác và tiêu thụ hàng giả quy mô lớn
Theo thông tin từ ngày 11-6, công an điều tra tại Thanh Hóa, một mạng lưới kinh doanh trang sức giả các thương hiệu xa xỉ vừa bị phát hiện. Sự việc bắt nguồn từ những nghi vấn trên không gian mạng, nơi các trang cá nhân và cửa hàng trực tuyến liên tục quảng bá sản phẩm có thiết kế giống hệt các nhãn hàng quốc tế. Những món đồ này được giới thiệu là tinh xảo đến mức người tiêu dùng thông thường rất khó lòng phân biệt bằng mắt thường.
Vào cuối tháng 5, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra hai cơ sở kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty Helia Fine Jewelry và Công ty Wii Diamonds. Tại đây, đại diện doanh nghiệp thừa nhận dù có giấy phép kinh doanh trang sức tự thiết kế, nhưng thực tế đã chủ động gia công thêm nhiều sản phẩm giả mạo. Các thương hiệu bị xâm phạm bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel và Louis Vuitton.
Bên cạnh việc tự sản xuất trong nước, lãnh đạo các công ty này còn bị cáo buộc liên lạc với các đối tác tại Hồng Kông qua ứng dụng nhắn tin để nhập lậu hàng giả về Việt Nam. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 300 sản phẩm cùng nhiều thiết bị phục vụ việc chế tác như máy hàn laser, máy khắc và hóa chất. Điều này cho thấy một quy trình khép kín từ khâu đặt hàng, gia công đến phân phối ra thị trường.
Lợi nhuận bất chính hàng chục tỷ đồng và các lệnh khởi tố
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng này đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả mạo. Với số lượng tiêu thụ khổng lồ, các bên liên quan được cho là đã thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đây là con số đặc biệt lớn trong lĩnh vực kinh doanh hàng xa xỉ giả mạo, gây thiệt hại cho quyền sở hữu trí tuệ của các nhãn hàng chính hãng.
Giới chức trách hiện đã khởi tố 9 người về các tội danh liên quan đến buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trong số những người bị bắt giữ, có Đào Thùy Trang là lãnh đạo Công ty Helia Fine Jewelry và Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Công ty Wii Diamonds. Những người còn lại chủ yếu là nhân viên kinh doanh và thợ chế tác có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp.
Vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng để làm rõ vai trò của từng cá nhân cũng như các đầu mối tiêu thụ khác. Giới chức trách cho biết sẽ tiếp tục rà soát các hoạt động kinh doanh trực tuyến để ngăn chặn các hình thức gian lận thương mại tương tự. Việc xử lý đường dây này được xem là một nỗ lực nhằm chấn chỉnh thị trường kinh doanh vàng bạc và đá quý vốn đang có nhiều diễn biến phức tạp.
Nguyễn Lan (tổng hợp)