An toàn thực phẩm bị đe dọa khi 4 đối tượng tại Thanh Hóa cố tình tuồn heo nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường để trục lợi bất chính từ người dân.
- Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn tại tỉnh Đồng Nai
- Rau lang giảm cân: Giải pháp dinh dưỡng giúp kiểm soát mỡ bụng hiệu quả
- Chống người thi hành công vụ: Hai thanh niên tại Phú Thọ lao xe vào cảnh sát
Hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
Ngày 08/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện lệnh khởi tố đối với 4 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán thịt heo nhiễm dịch bệnh. Các bị can bị truy tố theo Điều 317 Bộ luật Hình sự vì những sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý và cung ứng thực phẩm ra thị trường. Nhóm người này đã phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa thịt heo không đảm bảo chất lượng ra các chợ dân sinh nhằm mục đích thu lợi cá nhân.
Quá trình điều tra làm rõ sự móc nối giữa người chăn nuôi, môi giới mua bán và chủ đơn vị giết mổ gia súc tại địa phương. Khi đàn heo của Tào Văn Hải có dấu hiệu bỏ ăn và nhiễm bệnh nặng vào đầu tháng 6, thay vì thực hiện các biện pháp phòng dịch, các đối tượng đã tìm cách bán tháo. Lưu Văn Đông đóng vai trò trung gian giới thiệu đàn heo bệnh này cho những thương lái chuyên thu mua hàng giá rẻ để kiếm tiền hoa hồng.
Vấn đề bảo vệ an toàn thực phẩm cho người dân đã bị các đối tượng hoàn toàn ngó lơ vì mục tiêu lợi nhuận trước mắt. Hoàng Văn Thành dù biết rõ đàn heo có biểu hiện bệnh nhưng vẫn chấp nhận mua lại với giá thấp để bán lại cho cơ sở giết mổ của Trần Quốc Điển. Sự tiếp tay này đã khiến cho lượng lớn thịt heo nhiễm vi rút đi vào quy trình giết mổ và sẵn sàng được phân phối đến tay người tiêu dùng.
Diễn biến vụ việc và kết quả xét nghiệm
Cuộc kiểm tra đột xuất của Phòng Cảnh sát kinh tế vào ngày 03-6 tại cơ sở của Trần Quốc Điển đã phanh phui toàn bộ quy trình tiêu thụ thịt bẩn này. Tại thời điểm đó, cơ quan chức năng phát hiện 10 con heo đang nằm chờ lên bàn mổ tại khu vực xã Hoạt Giang. Chủ cơ sở khai nhận đã mua lại đàn heo từ Thành và bắt đầu quy trình giết mổ ngay lập tức để kịp đưa ra các sạp hàng tại chợ.
Trong quá trình đấu tranh, đối tượng Điển thừa nhận đã kịp thời bán thịt của 4 con heo bệnh ra thị trường trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng, đối tượng này còn thuê người đem 7 con heo bệnh khác đi ẩn giấu tại các hộ gia đình người thân. Tuy nhiên, toàn bộ số vật chứng này đã bị lực lượng chức năng truy tìm, phát hiện và thu hồi toàn bộ để xử lý theo quy định pháp luật.
Phía Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp lấy mẫu và gửi đi xét nghiệm tại cơ quan chuyên môn ở trung ương. Kết quả phân tích khẳng định toàn bộ số heo thu giữ đều nhiễm vi rút dịch tả heo châu Phi, một nguồn lây lan bệnh tật nguy hiểm. Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng để xử lý triệt để các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.
Theo: Báo Tuổi Trẻ