Kiều Tuấn Khôi đạt điểm 7.5 IELTS ngay lần đầu dự thi nhờ thói quen tiếp xúc ngoại ngữ qua sở thích cá nhân thay vì mô hình luyện thi nhồi nhét thông.
- Cản trở giao thông: Người dân phơi thóc trái phép có thể đối mặt án tù 10 năm
- Ám ảnh thua kém bạn bè khiến nhiều ca trầm cảm ở người trẻ gia tăng
- Điều hòa tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai cách, bác sĩ Bạch Mai cảnh báo
Phân tích kết quả điểm 7.5 IELTS và các giải thưởng quốc tế
Kết quả dự thi chính thức cho thấy Kiều Tuấn Khôi đã đạt được điểm số thành phần ấn tượng với 8.5 nghe, 7.0 viết và 6.0 nói bên cạnh điểm tổng 7.5. Kỹ năng đọc là điểm nhấn lớn nhất của bài thi khi cậu bé lớp 4 này đạt mức điểm tuyệt đối 9.0 ngay lần đầu thử sức. Sự kiện này đã được IDP Education, một trong hai đơn vị tổ chức thi tại Việt Nam, ghi nhận và gửi lời mời chia sẻ kinh nghiệm học.
Dù có thành tích ngôn ngữ vượt trội, Tuấn Khôi vẫn dành thời gian tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa và đoàn đội do nhà trường tổ chức. Em là một trong ba đại diện của iSchool Hà Tĩnh đạt giải Nhì vòng Bán kết khu vực cuộc thi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới năm 2024. Khôi còn hoàn thành vượt cấp các chứng chỉ PET và FCE ngay khi đang học lớp 2 và lớp 3 tại trường tiểu học.
Huy chương Bạc quốc gia IOE khối 4 và Huy chương Đồng quốc gia IOE khối 5 cũng được em chinh phục khi mới đang học lớp 3. Ngoài ra, Tuấn Khôi còn thể hiện tài năng ở mảng công nghệ khi giành Huy chương Vàng quốc gia kỳ thi Olympic Tin học quốc tế HKICO 2026. Những con số này cho thấy một sự phát triển học thuật toàn diện và bền bỉ dưới sự định hướng đúng đắn từ gia đình và phía nhà trường.

Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ tại nhà
Bí quyết đạt được thành công của Tuấn Khôi nằm ở việc duy trì tiếp xúc với ngoại ngữ hằng ngày thay vì các mô hình luyện thi dập khuôn. Em tin rằng việc học tự nhiên là phương pháp tốt nhất và không nên tự gây áp lực quá lớn cho bản thân trong quá trình rèn luyện. Tất cả các hoạt động như xem tin tức, xem video giải trí hay đọc sách của em đều được thực hiện ưu tiên bằng Tiếng Anh.
Anh Kiều Lê Hoàng, bố của Khôi, cho biết gia đình luôn nhẫn nại đồng hành và ưu tiên cho con tiếp cận ngoại ngữ qua các sở thích cá nhân. Thay vì ép buộc con ngồi vào bàn học, anh thường lồng ghép kiến thức qua phim ảnh và các thói quen hằng ngày để con cảm thấy thoải mái. Anh còn đóng vai trò là một người bạn cùng học khi tự mình nghiên cứu trước các tiêu chí đánh giá để hướng dẫn cho con.

Hệ thống giáo dục tại ISchool Hà Tĩnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng cho học sinh chinh phục các chứng chỉ quốc tế từ sớm. Cô Hoàng Thị Trang nhận định rằng xu hướng này giúp các em học sinh rèn luyện tư duy logic, kỹ năng phản biện và mở rộng thế giới quan. Chứng chỉ 7.5 IELTS hiện tại chỉ được coi là nấc thang đầu tiên trên hành trình trở thành công dân toàn cầu của Tuấn Khôi.
Theo: Báo Giáo dục và Thời đại