Sau 38 năm lẩn trốn, nghi phạm giết người tại Hà Nội bị bắt ở Đăk Lăk, nơi ông sống ẩn danh, khai tăng tuổi và lập gia đình suốt nhiều năm.

Nghi phạm bị bắt sau gần bốn thập kỷ lẩn trốn

Ngày 7/11, Công an Hà Nội phối hợp Công an xã Cư Pơng (Đăk Lăk) bắt Trần Thanh Bình (58 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng cũ) về tội giết người xảy ra năm 1987. Khi đó, Bình bị nhóm thanh niên hành hung tại quán nước gần nhà. Tối cùng ngày, ông rút thanh sắt tấn công người từng đánh mình khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Bình bỏ trốn khỏi Hà Nội. Cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc, song nghi phạm đã biệt tích nhiều năm.

Sống ẩn danh, khai gian tuổi để tránh truy nã

Sau khi trốn khỏi Hà Nội, Bình di chuyển vào Đăk Lăk sinh sống, làm thuê và sống khép kín. Đến năm 2005, ông kết hôn với một phụ nữ địa phương, làm nông và hạn chế giao tiếp. Để che giấu thân phận, Bình vẫn dùng tên thật nhưng khai tăng ba tuổi trong giấy tờ. Suốt 38 năm, ông tin rằng quá khứ đã bị lãng quên. Tuy nhiên, nhờ công tác rà soát hồ sơ truy nã, Công an Hà Nội xác định đúng danh tính và phối hợp địa phương bắt giữ. Bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thời hiệu truy cứu và trách nhiệm pháp lý

Theo Bộ luật Hình sự 2015, giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng, có thời hiệu truy cứu 20 năm. Tuy nhiên, với người trốn truy nã, thời hiệu không được tính cho đến khi bị bắt hoặc đầu thú. Vì vậy, dù 38 năm trôi qua, Bình vẫn bị xử lý hình sự. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra để truy tố theo quy định. Vụ án là lời cảnh tỉnh rằng dù thời gian có dài bao nhiêu, người phạm tội vẫn phải đối diện với công lý.

Theo: Pháp Luật