Lối sống hưởng thụ của giới trẻ hiện nay đang dần trở thành một xu hướng dễ gây ngộ nhận: nhiều bạn mải mê chia sẻ hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội; nhưng lại thiếu kỹ năng sống; ngại lao động, sống phụ thuộc và chưa xác định rõ hướng đi tương lai.

Ảo tưởng về thành công không cần nỗ lực

Giới trẻ hiện nay bị bao quanh bởi vô vàn hình ảnh của một cuộc sống lý tưởng: giàu có; tự do, nổi tiếng. Sự bùng nổ của influencer; TikTok, YouTube đã khiến không ít bạn trẻ tin rằng thành công chỉ cần một ý tưởng độc đáo hay sự may mắn nhất thời. Họ nhầm lẫn giữa “tự do tài chính” với “tránh né lao động”; cho rằng có thể đạt được cuộc sống lý tưởng mà không cần nỗ lực; rèn luyện hay tích lũy.

Trong khi đó; thực tế là những người thành công đều phải trải qua thời gian dài lao động nghiêm túc; học hỏi không ngừng và chấp nhận va chạm. Việc nuôi dưỡng ảo tưởng có thể khiến người trẻ đánh mất cơ hội rèn luyện kỹ năng và xây dựng năng lực sống thực tế.

Lói sống hưởng thụ của giới trẻ hiện nay
Ảo tưởng về thành công không cần nỗ lực ( Ảnh: internet ).

Những biểu hiện của tâm lý ngại lao động

Phụ thuộc vào cha mẹ quá mức

Nhiều bạn trẻ dù đã trưởng thành về độ tuổi nhưng vẫn chưa biết nấu ăn; giặt đồ hay tự xử lý các việc cá nhân cơ bản. Việc gì cũng nhờ cha mẹ lo liệu; từ bữa ăn đến thủ tục hành chính. Tâm lý sống “dựa dẫm” khiến họ đánh mất kỹ năng tự lập – Một yếu tố thiết yếu trong hành trình trưởng thành.

Sợ thử thách; thiếu kiên trì

Không ít người trẻ hiện nay chỉ đi làm vài ngày rồi bỏ vì “áp lực”; “môi trường không phù hợp”. Họ từ chối lao động chân tay; từ chối làm việc với cường độ cao; và nhanh chóng mất kiên nhẫn khi gặp khó khăn. Trong khi đó; mọi hành trình phát triển đều bắt đầu từ những việc nhỏ và đòi hỏi sự kiên trì.

Ảo tưởng về khả năng bản thân

Một số bạn trẻ tin rằng chỉ cần có ý tưởng hay “năng lượng tích cực” là đủ để thành công. Họ nói nhiều về dự định lớn nhưng lại thiếu kiến thức; kinh nghiệm và kỹ năng để bắt đầu. Khi đối mặt với thực tế; sự tự tin không có nền tảng dễ dàng biến thành thất vọng.

Hệ lụy khi giới trẻ ngại lao động, sống hưởng thụ

Lối sống hưởng thụ của giới trẻ hiện nay không chỉ tạo ra một thế hệ thiếu năng lực thực tế mà còn kéo theo nhiều hệ lụy dài hạn. Trước hết là sự lệch pha giữa ảo tưởng và đời sống thực; dẫn đến sốc tâm lý khi bước vào xã hội. Những người thiếu kỹ năng thích nghi, thiếu sức bền và tinh thần tự lập sẽ rất khó đứng vững trong môi trường làm việc thực tế.

Ngoài ra, trì hoãn va chạm với cuộc sống khiến người trẻ bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để xây dựng sự nghiệp. Khi tuổi trẻ trôi qua; họ sẽ nhận ra mình không có gì: không kỹ năng, không kinh nghiệm, không mục tiêu rõ ràng.

Lối sống hưởng thụ của giới trẻ hiện nay
Hệ lụy khi giới trẻ ngại lao động, sống hưởng thụ ( Anh; internet ).

Giải pháp nào để thay đổi lối sống hưởng thụ?

Giáo dục kỹ năng sống từ sớm

Cha mẹ cần giúp con tự lập từ những việc nhỏ: nấu ăn; giặt giũ, quản lý tài chính cá nhân; đi làm thêm, tự lên kế hoạch học tập. Đây không chỉ là kỹ năng; mà còn là cách rèn luyện trách nhiệm và hiểu được giá trị của lao động.

Tôn vinh lao động và giá trị thực

Truyền thông và trường học cần định hướng lại hình ảnh về thành công. Không chỉ có những triệu phú hay người nổi tiếng mới là “thành công”; mà một người làm việc chăm chỉ; sống có trách nhiệm và cống hiến cũng đáng được ghi nhận. Cần đề cao giá trị của lao động chân chính; thay vì chỉ ngợi ca sự hào nhoáng bề ngoài.

Hưởng thụ có trách nhiệm

Nghỉ ngơi, thư giãn là một phần cần thiết của cuộc sống. Tuy nhiên, hưởng thụ chỉ có ý nghĩa khi đến sau lao động và cống hiến. Một ly cà phê sẽ có giá trị hơn khi bạn tự kiếm tiền mua nó. Đó là cách để giới trẻ hiểu sâu sắc ý nghĩa thật sự của tự do và hạnh phúc.

Tuổi trẻ không dành cho trì hoãn

Tuổi trẻ là khoảng thời gian tốt nhất để học hỏi; dấn thân và rèn luyện. Nếu chỉ sống để hưởng thụ; người trẻ sẽ đánh mất chính những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời. Đến một lúc nào đó; khi cuộc sống hỏi bạn: “Bạn là ai? Bạn có thể làm gì?”; thì những tấm ảnh sống ảo hay cuộc sống phụ thuộc sẽ không còn là câu trả lời.