Chỉ trong vòng vài tháng, một phụ nữ trẻ tại Thanh Hóa đã tự chế và tiêu thụ hơn 1.000 đơn mỹ phẩm không đảm bảo nguồn gốc, thu lợi bất chính lên tới 142 triệu đồng. Sự việc đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, phát hiện và xử lý.

Phát hiện hành vi bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc qua livestream

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 23/5, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một cơ sở chuyên sản xuất và buôn bán mỹ phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn tại huyện Triệu Sơn. Cơ sở này do Nguyễn Thị Dung (SN 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) điều hành.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung và các tang vật liên quan trong vụ việc (Ảnh: Dân Trí)

Qua công tác theo dõi hoạt động trên môi trường mạng, cơ quan điều tra nhận thấy Dung thường xuyên sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp (livestream), giới thiệu và bán các sản phẩm làm đẹp mang nhãn hiệu nổi tiếng với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường.

Tàng trữ số lượng lớn nguyên liệu và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công an xã Minh Sơn và Đội Quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra căn nhà thuê tại thôn 4, xã Minh Sơn – nơi được sử dụng làm nơi sản xuất.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc như hóa chất, dung dịch lỏng, các loại vỏ chai mỹ phẩm cũ, cùng với thiết bị sản xuất gồm 3 máy trộn, 7 thanh khuấy và nhiều dụng cụ khác.

Ngoài ra, khi khám xét nơi ở chính của Nguyễn Thị Dung, cơ quan chức năng thu giữ thêm 256 chai mỹ phẩm tự chế (gồm 24 loại sản phẩm như kem dưỡng, serum, kem làm sáng da…) và 122 lọ mỹ phẩm không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hay giấy phép kinh doanh.

Hành trình sản xuất và tiêu thụ mỹ phẩm kém chất lượng

Qua điều tra, Dung khai nhận đã bắt đầu tham gia các nhóm mua bán mỹ phẩm trên mạng từ tháng 12/2024. Nhận thấy thị trường online có tiềm năng lợi nhuận cao và người tiêu dùng còn thiếu cảnh giác, cô đã quyết định tự sản xuất mỹ phẩm để bán.

Để thực hiện ý đồ, Dung thuê nhà làm nơi sản xuất và đặt mua nguyên liệu pha trộn như kem, serum giá rẻ (khoảng 50.000 đồng/kg), kèm chất tạo màu, tạo mùi trên mạng xã hội. Sau đó, các hỗn hợp được trộn bằng tay để tạo ra sản phẩm gần giống hàng thật, rồi đóng gói vào các chai lọ đã qua sử dụng được thu mua.

Chỉ trong thời gian ngắn, từ cuối năm 2024 đến khi bị phát hiện, Dung đã giao thành công hơn 1.000 đơn hàng cho người mua ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Xử lý theo quy định pháp luật

Trước hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa không đảm bảo tiêu chuẩn.

Theo: Dân Trí