Nóng: Thêm 86 ca; Ấn Độ hơn 6.000 người chết vì Covid-19 một ngày; 7 nước phản đối Việt Nam đề xuất hoãn SEA Games 31.

Thêm 86 ca

86 ca ghi nhận trong nước trưa nay, gồm: Bắc Giang (52), TP. HCM (15), Bắc Ninh (10), Hà Nội (4), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Long An (1); Trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Lo bùng dịch ở khu công nghiệp phía Nam

Công ty Pouyuen Việt Nam với 56.000 công nhân đã ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên. Điều này dấy lên nỗi lo dịch bùng phát ở doanh nghiệp nhiều lao động nhất TP. HCM.

Hiện 141 F1 của nữ công nhân đã được đưa đi cách ly tập trung. Khu vực người này làm việc bị phong toả, hơn 3.000 công nhân khác đã được lấy mẫu và phải cách ly tại nhà.

Công nhân Công ty Pouyuen tan ca, ngày 4/6 (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Tại Khu chế xuất Tân Thuận, có 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là người làm việc tại Công ty Nidec Tosok có 2.704 công nhân.

Sáng nay, CDC Long An thông báo người đàn ông ở tỉnh này lái xe chở hàng tại khu công nghiệp ở Bình Dương, đã hai lần xét nghiệm dương tính nCoV (Đọc tiếp).

Tài xế container cứu 2 người xin dừng nhận tiền hỗ trợ

Tài xế Vương Văn Pháp (31 tuổi, quê Tuyên Quang) cho biết, đến sáng nay anh đã nhận được 800 triệu đồng ủng hộ. Số tiền ủng hộ này đã đủ để anh đền bù thiệt hại.

“Tôi xin dừng nhận tiền hỗ trợ của mọi người. Nếu tôi nhận nhiều thêm nữa thì lương tâm tôi áy náy lắm bởi ân tình là thứ không trả được. Người ta thương mình, cho tiền mình không phải vì họ nhiều tiền mà vì họ quý mình. Có những người từ rất xa, không hề quen biết cũng đến tận nơi giúp đỡ. Tấm chân tình của mọi người tôi không biết làm gì để báo đáp”, anh Pháp xúc động.

Anh Pháp nhận được sự giúp đỡ của người dân sau vụ tai nạn
Anh Pháp nhận được sự giúp đỡ của người dân sau vụ tai nạn

Trước đó, trưa 8/6, anh Pháp lái xe kéo container đi trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang – Tuyên Quang. Đến thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, bất ngờ có 2 người điều khiển xe máy sang đường chuyển hướng đột ngột, tạt đầu xe anh. Để cứu người, anh Pháp đành đánh lái sang để tránh đâm vào 2 người đó.

Hậu quả phương tiện mất lái, tông thẳng vào 13 xe máy và thiết bị điện lạnh được bày bán trên vỉa hè. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng (Đọc tiếp).

7 nước từ chối đề xuất hoãn SEA Games của Việt Nam

Việt Nam – nước chủ nhà SEA Games 31, vừa xin lùi tổ chức giải đấu đến năm 2022. Lý do Việt Nam xin lùi lịch vì dịch Covid-19 phức tạp.

Đề xuất này bị 7 quốc gia từ chối. Các nước Brunei, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan nói họ không thể dành quỹ của năm 2021 tới năm sau. Riêng Lào trung dung, chưa quyết.

SEA Games 31 có khoảng 40 môn thi đấu, với hơn 10.000 vận động viên, huấn luyện viên… tham dự. Giới quan sát lo ngại, tổ chức giải đấu sẽ tăng nguy cơ bùng dịch ở Việt Nam (Đọc tiếp).

Ấn Độ: Hơn 6.000 người chết vì Covid-19 một ngày

Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 94.052 ca nhiễm và 6.148 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 29,2 triệu và 359.676.

Đây là số ca tử vong do Covid-19 lớn nhất từng được ghi nhận ở Ấn Độ, trong khi ca nhiễm xuống dưới 100.000 ngày thứ ba liên tiếp.

Giới chuyên gia Ấn Độ cảnh báo nước này có thể hứng chịu làn sóng Covid-19 thứ ba vào cuối năm nay với nguy cơ ảnh hưởng nhiều hơn đến trẻ em. Ấn Độ đã tăng tốc chương trình tiêm vaccine Covid-19 trong vài tuần qua, song phần lớn trong 1,3 tỷ dân nước này dự kiến chưa được tiêm vào thời điểm làn sóng thứ ba có thể bùng phát (Đọc tiếp).