Sau mùa lễ Tết bận rộn và chơi xả ga, làn da dễ bị tổn thương và sạm màu. Dưới đây là vài mẹo phục hồi da nhanh nhất giúp chị em tự tin cho ngày valentine.

Valentine lại đến gần sát rồi, không ít chị em gặp phải tình trạng làn da bị tụt dốc sau Tết. Nguyên nhân có thể là do ngủ muộn, trang điểm nhiều và tẩy trang chưa sạch, ăn uống thiếu khoa học, lười skincare… Do vậy, việc khôi phục lại làn da đã tổn thương sau Tết là vô cùng quan trọng; để lấy lại nhan sắc và tự tin ra ngoài. Chỉ với 5 bí kíp đơn giản dưới đây, làn da của chị em sẽ được cải thiện rõ rệt một cách nhanh nhất.

Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ

Những lọ sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh; có chất tạo bột nhiều chính là “kẻ thù” của làn da nhạy cảm. Nó sẽ làm cho lớp bảo vệ da tự nhiên của chúng ta bị yếu dần đi, dễ gây khô da.

Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ
Lúc này, chị em thử chuyển hẳn sang dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ sẽ thấy làn da khỏe đẹp, mịn màng hơn.

Tốt nhất ở giai đoạn này, chị em nên chuyển sang dùng loại sữa rửa mặt dịu nhẹ; loại không chứa xà phòng để làm sạch tốt mà vẫn bảo toàn độ ẩm; đồng thời không gây bào mòn da. Chị em thử chuyển hẳn sang dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ; và tự sẽ thấy làn da khỏe đẹp, mịn màng và ẩm mềm hơn trước.

Tạm rút gọn quy trình skincare

Các chuyên gia khuyên rằng nên áp dụng một quy trình skincare gọn nhẹ cho giai đoạn cần phục hồi da tự nhiên. Theo đó, cần ngưng dùng các “sản phẩm nặng đô” có thành phần hoạt tính; ví như tẩy da chết, retinol, vitamin C trong khoảng từ 2 – 3 tuần; vì những sản phẩm này dễ gây kích ứng; khiến làn da nhạy cảm dễ tổn thương nhất. Việc tạm cắt giảm các thành phần tương đối nặng đô này khỏi quy trình skincare là cơ hội tốt để da tạm nghỉ ngơi.

Dùng kem dưỡng có công dụng khôi phục da

Chị em nên dùng các thành phần hoạt tính đi kèm với sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cho làn da. Các nàng cần tập trung vào việc chữa lành; cấp thêm ẩm và bổ sung dưỡng chất cho da với các thành phần như là niacinamide; hyaluronic acid, sodium PCA, ceramide, beta-glucan, squalane hay centella asiatica. Vì những thành phần này sẽ giúp xoa dịu, đẩy lùi tình trạng kích ứng cho da; đồng thời cũng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho da thêm khỏe mạnh. Nhờ đó làn da của bạn sẽ trở nên mềm mịn và ẩm hơn.

Dùng kem dưỡng có công dụng khôi phục da
Để giúp lan da được phục hồi nhanh nhất, nên dùng kem dưỡng ẩm phù hợp loại da nhạy cảm.

Dùng toner chứa thành phần tẩy da chết

Nên ưu tiên dùng sản hẩm tẩy da chết hóa học; thay vì dạng vật lý (dạng scrub, dạng lột…) để tránh làm xước da. Nếu da bị tổn thương nó sẽ khó hấp thụ các dưỡng chất mà chị em thoa lên da sau đó. Do vậy, chị em không nên tẩy tế bào chết quá mức. Các chuyên gia cho rằng, toner chứa thành phần như AHA, BHA với nồng độ nhẹ; chỉ nên dùng vào buổi tối để làm sạch cho da, giảm tắc nghẽn lỗ chân lông. Còn buổi sáng, toner chỉ cần đáp ứng tốt nhiệm vụ cân bằng độ PH và cấp ẩm là đủ.

Tăng cường dưỡng ẩm cho da

Dưỡng ẩm dạng gel (gốc nước) phù hợp với những ngày nắng nóng; nhờ việc thấm nhanh và không bị chất nhờn dính. Còn dưỡng ẩm gốc dầu lại là lựa chọn lý tưởng cho da trong những ngày nhiệt độ thấp, thời tiết se lạnh, lạnh rét; đặc biệt là đối với mùa đông ở Châu Âu. Kem dưỡng ẩm gốc nước có thể bị đóng băng trên da và gây vỡ mao mạch.

Ngoài serum, kem dưỡng ẩm, các chuyên gia cũng khuyên chị em nên mang theo bình xịt khoáng bên mình; để “phục hồi nhanh chóng” khi cần cho làn da ẩm và mềm mại hơn.

Đắp mặt nạ phù hợp với loại da

Đắp mặt nạ có thể thực hiện hàng ngày hoặc từ 1-2 lần trong tuần tùy sản phẩm và điều kiện của bạn. Để cải thiện làn da đã bị xỉn màu, có thể dùng mặt nạ giấy chứa AHA. Để detox da, hãy ưu tiên mặt nạ dạng kem hoặc đất sét. Mặt nạ dạng kem có tác dụng chậm nhưng kết quả lại được lâu hơn.

Đắp mặt nạ phù hợp với loại da
Đắp mặt nạ có thể thực hiện hàng ngày hoặc từ 1-2 lần trong tuần tùy sản phẩm và điều kiện của bạn (ảnh minh họa: nguồn internet).

Trên đây là 6 mẹo phục hồi da nhanh chóng và đơn giản, giúp chị em sớm lấy lại nhan sắc. Hy vọng sẽ hữu ích cho chị em nào đang gặp vấn đề về da nhé.