Bốn đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tại các điểm du lịch ở Cần Thơ vừa ra trình diện sau thời gian bị cảnh sát truy tìm ráo riết.

Cướp giật tại Cần Thơ và thủ đoạn vây ráp người bị hại

 Ngày 20/3 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận 4 đối tượng ra đầu thú gồm Lê Hoàng Vũ, Hoàng Ngọc Sáng, Hoàng Ngọc Huy và Dương Thị Mỹ Hằng. Các nghi phạm này đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang và bị cáo buộc trực tiếp tham gia vào vụ cướp tài sản tại khu vực Liên Hoa Bảo Tháp. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội của mình trong việc phối hợp nhịp nhàng để chiếm đoạt tài sản của du khách

Theo kết quả điều tra ban đầu, vai trò của nhóm 4 đối tượng này là tạo ra các tình huống chen lấn và xô đẩy giả tạo trong đám đông. Bằng cách vây ráp và áp sát người bị hại, chúng khiến nạn nhân mất cảnh giác, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên khác trong băng nhóm thực hiện hành vi giật dây chuyền. Đây là một thủ đoạn tinh vi đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm gây nhiễu loạn thông tin ngay tại hiện trường

Hiện tại, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Vũ, Hoàng Ngọc Sáng và Hoàng Ngọc Huy để phục vụ công tác mở rộng vụ án. Riêng trường hợp của Dương Thị Mỹ Hằng, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng xem xét không áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật. Việc các đối tượng ra đầu thú được xem là kết quả của quá trình truy xét quyết liệt từ phía lực lượng chức năng

Mở rộng điều tra mạng lưới tội phạm lưu động từ An Giang

Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 11 đối tượng có liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật gây xôn xao dư luận tại khu vực miền Tây. Qua xác minh sơ bộ, cảnh sát nhận định đây là một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp có nguồn gốc từ tỉnh An Giang. Chúng thường xuyên cấu kết với hàng chục đối tượng khác để hình thành một mạng lưới tội phạm có tổ chức và hoạt động xuyên địa bàn.

Phương thức hoạt động chính của băng nhóm này là thuê xe lưu động để di chuyển liên tục giữa các tỉnh thành, nhắm vào những nơi vui chơi công cộng hoặc các tụ điểm tập trung đông người. Mỗi thành viên trong nhóm đều được phân công vai trò và vị trí cụ thể, từ kẻ dàn cảnh, người trực tiếp ra tay đến người tiếp nhận tài sản tẩu tán. Sự phối hợp này khiến nạn nhân dù phát hiện mất đồ ngay lập tức cũng rất khó để lấy lại tài sản

Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt những đối tượng còn lại trong băng nhóm hơn 20 người này. Video ghi lại cảnh cướp giật lan truyền trên mạng xã hội trước đó đã giúp cơ quan chức năng có thêm bằng chứng xác thực về hành vi phạm tội của chúng. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được mở rộng nhằm triệt phá hoàn toàn đường dây tội phạm lưu động tinh vi này

Theo: Báo Dân trí