Theo báo Giao Thông tối qua 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính Covid-19 là lái xe chở hàng đường dài Bắc- Nam.

Hà Nội ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc Covid-19

Cụ thể, trường hợp 1 là anh Lê Xuân T. (SN 1987). Ngày 7/7 bệnh nhân bị ho, đau rát họng.

Trường hợp 2 là anh Nguyễn Bá T. (SN 1998) không có triệu chứng.

Trường hợp 3 là anh Bùi Trần Q. (SN 1976). Ngày 8/7 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau họng và mệt mỏi.

Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 là lái xe đường dài từ TP HCM
Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính Covid-19 là lái xe đường dài từ TP HCM
(Ảnh minh họa).

Các bệnh nhân đều là người ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội, đều lái xe chở hàng đường dài Bắc – Nam (bãi xe Liên Phương, Thường Tín). 

Trước ngày 28/6 có chở hàng từ TP.HCM ra Hà Nội một lần nhưng không nhớ rõ mốc thời gian.

Ngày 28 – 29/6, ba bệnh nhân đi từ Hà Nội vào TP HCM; ở  tại quận 12 đến ngày 5/7.

Từ 5 – 7/7, ba bệnh nhân rời TP HCM về Hà Nội. Khoảng 6h chiều ngày 7/7 các bệnh nhân về tới bãi Liên Phương, xã Quất Động, huyện Thường Tín. Tại bãi đỗ xe, ba tài xế tiếp xúc với 1 bảo vệ sau đó về nhà luôn.

Ngày 8/7, cả 3 tài xế di chuyển đến Bắc Ninh để lấy hàng; sau đó đến Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ (Bắc Ninh) lấy mẫu xét nghiệm PCR. Kết quả cả ba đều dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra sơ bộ ban đầu, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín xác nhận có 4 trường hợp F1. Hiện CDC Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm y tế huyện Thường Tín; điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tới ca bệnh.

Dừng hoạt động các xe công cộng

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh. Bắt đầu từ ngày 8/7, Hà Nội tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ. Các xe gồm: Xe buýt, taxi, xe du lịch, xe hợp đồng; và các tuyến xe cố định từ Hà Nội đến 14 tỉnh, thành phố và ngược lại.

14 tỉnh, thành phố cụ thể gồm: TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam (trừ các xe hợp đồng chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất).

Các tuyến xe sẽ được phép hoạt động trở lại; nếu sau 14 ngày liên tiếp (theo công bố của Bộ Y tế); không ghi nhận thêm ca bệnh Covid-19 mới trong cộng đồng; hoặc đến khi có thông báo mới…

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời cho đến khi có thông báo mới của UBND thành phố.