Trong cuộc sống, có người dường như luôn gặp điều xui xẻo. Theo quan niệm nhân sinh truyền thống, những ai thường gặp tai họa thường mang ba đặc điểm sau – phản ánh cả tâm tính lẫn cách sống của họ.
- Hỏa hoạn tại trường mầm non Đồng Nai, hàng chục trẻ được cứu an toàn
- Gần mất tiền tỷ vì “công an online”, cụ bà tỉnh táo phút chót
- Mẹo làm ruốc bằng nồi cơm điện đơn giản tại nhà
Xem nhanh
Thiếu mục tiêu và niềm tin sống
Người thường gặp tai họa thường đánh mất định hướng, sống không rõ mục tiêu. Khi tâm rối loạn, năng lượng tiêu cực dễ chi phối hành vi. Họ sống theo cảm xúc nhất thời; ít khi kiên định hay giữ vững lý tưởng dài lâu. Cuộc sống thiếu định hướng khiến họ dễ sa vào bi quan, sợ hãi, làm giảm phúc khí. Trong nhân sinh quan Á Đông, tâm tĩnh mới sinh phúc; tâm loạn dễ mời họa.
Coi thường người khác là tai họa
Người hay coi thường người khác thường tự cao, cho mình là đúng. Họ thiếu lòng tôn trọng và ít khi lắng nghe ý kiến khác. Sự kiêu ngạo khiến họ mất đi cơ hội được giúp đỡ từ quý nhân. Trong xã hội, không ai muốn gắn bó với người luôn xem thường mình; vì thế họ dễ cô lập và vướng rắc rối. Theo đạo lý cổ, người khiêm tốn thì phúc đến; người ngạo mạn thì họa theo.

Nông cạn nhưng thích phô trương
Đặc điểm cuối cùng là sống nông cạn nhưng lại thích thể hiện. Họ thường quan tâm đến hình thức, lời khen, mà bỏ qua giá trị nội tâm. Khi danh lớn hơn thực, họ dễ bị ganh ghét, dễ tổn phúc. Trong nhân sinh, người chân thành, học hỏi và khiêm nhường mới được quý trọng. Càng khoe khoang càng dễ chuốc tai họa; bởi phúc không ở sự thể hiện mà ở cái tâm.
Người không may mắn và thường gặp tai họa không hẳn do số phận; phần nhiều đến từ cách sống, cách nghĩ. Khi giữ tâm thiện, biết tôn trọng người khác và trau dồi nội tâm, vận khí tự khắc đổi thay.
Theo: Phunutoday