Sáng 24/8, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị mức án đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10, trong đó 9 người bị đề nghị tử hình. Vụ án liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia, với dòng tiền giao dịch được xác định gần 29.000 tỷ đồng.
- Hà Nội chốt phương án dời tượng đài bên hồ Hoàn Kiếm
- Ông Trump dọa ném bom đồng minh khi bế tắc với Iran
- Đất công bảo tàng bị lấn chiếm rồi cấp sổ đỏ
Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An), người được xác định giữ vai trò chủ mưu, đang bị truy nã và bị đề nghị mức án cao nhất. Theo cáo buộc, Nậm đã tổ chức trót lọt 6 chuyến vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Khoảng 20 bị cáo khác bị đề nghị án chung thân, số còn lại đối diện các mức án từ 2 năm tù đến tử hình.
Đường dây được tổ chức thành nhiều tầng nấc, với các khâu vận chuyển, tiếp nhận, phân chia và tiêu thụ được tách biệt nhằm che giấu vai trò người cầm đầu. Chuyên án sau đó được tách thành 20 vụ án với nhiều tội danh liên quan ma túy.
Từ những tuýp kem đánh răng
Chuyên án VN10 bắt đầu từ ngày 16/3/2023, khi Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Paris về TPHCM. Qua kiểm tra 327 tuýp kem đánh răng, lực lượng chức năng phát hiện 157 tuýp chứa hơn 10kg ma túy các loại.

Từ vụ việc này, Công an TPHCM mở rộng điều tra và xác định Hà Danh Nậm đứng sau nhiều chuyến hàng ma túy khác. Đến ngày 03/4/2023, cơ quan điều tra làm rõ Nậm đã tổ chức trót lọt 6 chuyến vận chuyển ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam, cất giấu trong tuýp kem đánh răng và hộp thực phẩm chức năng.
Các chuyến hàng được đưa về một đầu mối tại Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng. Người này được xác định trực tiếp nhận, phân chia ma túy cho các nhánh tiêu thụ ở TPHCM, khu vực Bình Dương cũ và nhiều địa phương khác. Sau khi mở rộng chuyên án, hơn 2.700 bị can bị khởi tố trong 477 vụ án liên quan; riêng vụ án đang xét xử có 227 bị cáo.
Đáng chú ý, 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển lô hàng đầu tiên không bị xử lý hình sự. Theo cơ quan điều tra, họ được phân công chung chuyến bay Việt Nam – Pháp và nhận vận chuyển hàng hóa nhưng không quen biết, không liên lạc hay giao dịch tiền bạc với Hà Danh Nậm và các bị cáo trong đường dây.
Cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xử lý hình sự đối với 4 người này và đã trả tự do ngay từ giai đoạn điều tra. Trong khi đó, Hà Danh Nậm đã bỏ trốn, bị truy nã và đang đối diện mức án tử hình nếu được xét xử theo đề nghị của Viện Kiểm sát.
Vụ án còn có sự xuất hiện của một số bị cáo được biết đến trên mạng xã hội. Ca sĩ Chi Dân (Nguyễn Trung Hiếu) bị đề nghị 7-8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người mẫu An Tây (Nguyễn Thị An) bị đề nghị tổng hợp 9-11 năm tù về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương, được biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”, bị đề nghị 6-7 năm tù. Viện Kiểm sát cho rằng những bị cáo này có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng thiếu rèn luyện, đồng thời nhấn mạnh việc xử lý nghiêm nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.
Phiên tòa tiếp tục được xét xử. Bản án cuối cùng sẽ xác định trách nhiệm của từng bị cáo trong đường dây ma túy có quy mô đặc biệt lớn này.
Trần Yên (tổng hợp)