Thấy con mồi nằm im, chú chó săn mất cảnh giác và chạy sang chỗ khác; lúc này chú vịt giả chết bất ngờ chồm lên tẩu thoát.

Khi video được đăng tải trên báo Vnexpress, nhiều độc giả đã để lại bình luận khen ngợi chú vịt.

Khôn vậy mới sống được, biết thời thế ghê, hihi”

Trời sinh chó – sao còn sinh vịt”

“Con vật cũng như con người đều ham sống sợ chết mà”

“Vịt giả chết! Diễn sâu quá đi. Không ngờ bé khôn vậy!”

Mời quý độc giả xem video:

Những ‘chuyên gia’ giả chết trong thế giới tự nhiên

Trong tất cả các phương pháp mà các loài động vật đã tiến hóa để trốn tránh những kẻ săn mồi; giả chết có lẽ là cách sáng tạo và liều lĩnh nhất.

Theo Vnexpress, giả chết phổ biến trong giới động vật, từ chim, bò sát, lưỡng cư, động vật có vú, côn trùng đến cá. Hành vi này thường được sử dụng như một chiến lược sinh tồn; xuất phát từ thực tế là hầu hết những kẻ săn mồi chỉ thích ăn thịt sống do sợ bệnh tật. Ở một số trường hợp, động vật giả chết không phải để trốn kẻ săn mồi mà để kiếm ăn hoặc giao phối.

Thú có túi ở Bắc Mỹ

Nhắc đến những “chuyên gia” giả chết ngoài tự nhiên; nổi tiếng nhất có lẽ là loài thú có túi Bắc Mỹ. Khi cảm thấy tính mạng chúng bị đe dọa, chúng nằm bất động, há miệng, thè lưỡi, đại tiện và tiết ra chất lỏng có mùi hôi để đánh lừa những kẻ săn mồi rằng thịt của chúng “đã quá hạn sử dụng”.

Những 'chuyên gia' giả chết trong thế giới tự nhiên
Thú túi đuôi nắm Bắc Mỹ giả chết (ảnh: Havahart).

Một số loài động vật có vú khác như thỏ và chuột lang Guinea; cũng thực hành giả chết như một chiến lược sinh tồn.