Những con chim có sở thích đùa dai biến các con vật có thân hình to lớn đến nhỏ bé đều bị chúng mang ra làm trò đùa.

Đoạn video ghi lại cảnh những con chim có sở thích đùa dai. Từ con vật to đến nhỏ chúng đều trở thành nạn nhân của chúng.
Video ghi lại cảnh những con chim có sở thích đùa dai:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về những con chim có sở thích đùa dai

– Chim said: Mèo, cho tao xin mớ lông… Gì mà căng….
– Con màu lông đen thui trêu tắc kè và chuột đích thị là con quạ.
– Mấy ai biết mổ biết bay, cho thiên hạ thấy tui đây chẳng vừa.
– Khoái nhất khi coi mèo và chuột bị chim chọc ghẹo.

Khám phá: Tại sao mỏ của loài chim lại có nhiều hình dạng?

Giống như các loài động vật khác, mỏ chim có nhiều hình dạng.

Mỏ của các loài chim ăn côn trùng thường dài, mảnh và nhọn như chiếc trâm sắt, thích hợp để ăn côn trùng nhỏ. Ví dụ như các loài chim như trĩ, liễu, đặc tính của chúng rất nhanh nhẹn, chỉ thích ăn ấu trùng vừa mới nở ra khỏi trứng, hoặc sâu nhãn trong quả, ấu trùng ẩn nấp trong lá, ngoài ra còn có sức lực.

Ngoài ra còn có một số loài chim ăn thịt lớn, như loài cú, có mỏ to và khỏe, móc ở đầu mỏ rất sắc. Thức ăn chính là chuột và các loài chim khác. Nhưng thức ăn chính của chúng là chuột đồng.

Video: Những con chim có sở thích đùa dai
Ảnh: danviet.tv

Mỏ của chim nhạn phẳng và rộng, hình tam giác, sau khi mở ra sẽ trở thành hình bình hành 4 cạnh. Do diện tích lớn sau khi mở mỏ, khi chúng bay nhanh trong không khí; nhiều loài muỗi rơi vào miệng chúng. Vì vậy, chim én đã trở thành tay điêu luyện trong việc diệt muỗi trên không trung.

Đáng chú ý nhất là có một số loài chim nhỏ như chim sẻ, chim sẻ sọc đỏ…, mỏ của chúng nhỏ nhưng thô, ngắn, hình nón, chuyên mổ hạt cây, hạt ngũ cốc rất giỏi.

Do đó, có thể thấy rằng hình dạng mỏ của các loài chim thích nghi chặt chẽ với môi trường sống của chúng; đặc biệt là đối tượng mà chúng ăn. Vì vậy, hình dạng của mỏ là kết quả của một quá trình tiến hóa lâu dài trong hoạt động kiếm ăn của động vật.