Lời nói không chỉ là phương tiện giao tiếp đơn thuần mà một người nên nói gì, nói thế nào còn thể hiện ra phẩm cách, tri thức và trí tuệ của người ấy.
- 4 cách xử thế ẩn chứa trí tuệ của người xưa
- 5 điều mà người trí tuệ thường không nghĩ nhiều
- 3 chữ “không” trong đối nhân xử thế
Người khoan dung độ lượng đến mức nào đi nữa thì cũng có lòng tự trọng của riêng mình; bạn động đến lòng tự trọng của họ thì nhất định họ sẽ không để bạn yên. Do đó đừng tùy tiện vạch trần khuyết điểm của người khác. Người có trí tuệ sẽ biết tìm thời điểm thích hợp để chỉ ra mà không làm cho ai bị tổn thương.
Trong cuốn “Thái căn đàm” viết: “Không trách móc sai lầm của người, không vạch trần lỗi của người, không nhớ tội của người thì có thể dưỡng đức và rời xa tai họa.”
Lời nói có thể đả thương người khác, thậm chí đẩy họ đến đường cùng. Vậy nên đừng tùy tiện chạm đến lòng tự ái của người khác. Không vạch trần thiếu sót của người khác cũng là cách lưu lại chút khẩu đức cho bản thân.