Tập đoàn TotalEnergies vừa công bố tìm thấy cột hydrocarbon dày 160 mét tại khu vực Moho ngoài khơi Congo, hứa hẹn gia tăng sản lượng khai thác đáng kể.

Hydrocarbon: Tiềm năng từ giếng thăm dò mới

Tập đoàn năng lượng TotalEnergies vừa chính thức công bố một phát hiện quan trọng về hydrocarbon tại khu vực cấp phép Moho ngoài khơi Cộng hòa Congo.Giếng thăm dò MHNM-6 NFW, do đơn vị TotalEnergies EP Congo vận hành, đã trực tiếp nhắm tới cấu trúc Moho G nằm trong phân khu khai thác này.Kết quả cho thấy sự hiện diện của một nguồn tài nguyên mới đầy triển vọng cho ngành năng lượng khu vực.

Quá trình khoan thăm dò đã xác định được một cột hydrocarbon có độ dày lên tới khoảng 160 mét.Các chuyên gia địa chất đánh giá các tầng chứa này thuộc hệ Albian và sở hữu chất lượng lưu trữ rất tốt. Sau khi hoàn tất công đoạn khoan, một chương trình thu thập dữ liệu và lấy mẫu quy mô lớn đã được triển khai ngay lập tức

Hoạt động lấy mẫu này nhằm mục đích phục vụ công tác đánh giá địa chất chuyên sâu và xác định chính xác tiềm năng thương mại. Đây là bước đệm quan trọng để công ty xây dựng các phương án phát triển mỏ cụ thể trong tương lai gần. Việc phát hiện cột tài nguyên dày đặc này mở ra cơ hội lớn để tối ưu hóa sản lượng khai thác tại khu vực.

Tối ưu hóa hạ tầng khai thác hiện hữu

Theo các ước tính sơ bộ, phát hiện mới tại cấu trúc Moho G cùng với những kết quả trước đó tại khu vực Moho F lân cận có thể mang lại gần 100 triệu thùng tài nguyên có thể khai thác. Để hiện thực hóa con số này. Total Energies dự kiến sẽ kết nối các mỏ mới trực tiếp vào hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có tại cụm Moho. Phương án này được xem là giải pháp tối ưu để giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu.

Ông Nicola Mavilla, Phó Chủ tịch cấp cao của TotalEnergies, nhấn mạnh rằng vị trí gần các công trình sản xuất đang vận hành là một lợi thế chiến lược.Việc tận dụng năng lực kỹ thuật và hạ tầng hiện tại cho phép công ty triển khai dự án theo chu kỳ ngắn. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian đưa dầu khí vào khai thác thương mại mà còn gia tăng giá trị lợi nhuận.

Về cơ cấu quản lý, TotalEnergies EP Congo hiện đóng vai trò là đơn vị điều hành giấy phép Moho với tỷ lệ sở hữu đa số là 63,5%. Các đối tác chiến lược khác cùng tham gia dự án bao gồm Trident Energy với 21,5% cổ phần và Công ty Dầu khí Quốc gia Congo (SNPC) nắm giữ 15%. Sự phối hợp này đảm bảo nguồn lực để duy trì hoạt động khai thác ổn định tại hai cụm hạ tầng hiện có của khu vực.

Hồng Sơn (tổng hợp)

Từ Khóa: