Nóng: Trưa nay, TP. HCM có số ca nhiễm mới vượt Bắc Giang 4 lần; Phong tỏa khu phố có 53 ca bệnh ở Sài Gòn; Khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện Amida.

Thêm 90 ca, riêng TP. HCM có 63 ca

Trong 90 ca ghi nhận trưa nay, có 2 ca nhập cảnh. 88 ca trong nước, gồm: TP. HCM (63), Bắc Giang (16), Nghệ An (4), Bắc Ninh (3), Hà Tĩnh (2).

TP. HCM phong toả một khu phố ở quận 8

Chính quyền TP. HCM yêu cầu phong toả khu phố 2, phường 16, quận 8 trong 14 ngày (từ 12h hôm nay) do số ca nhiễm tăng cao.

Khu vực bị phong toả rộng 90 ha, hơn 2.000 nhân khẩu, 21 doanh nghiệp. Thành phố giao quận 8 chốt chặn đường, hẻm; đảm bảo cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Phong tỏa khu phố có hơn 2.000 người, 6 khu nhà trọ ở Q.8 (ảnh: UBND quận 8).

Việc phong tỏa diễn ra sau khi khu phố này phát hiện 53 ca bệnh, chiếm gần một nửa ca nhiễm toàn quận (110 ca) (Đọc tiếp).

Bình Dương có thêm 21 người dương tính

Thông tin này được Bình Dương công bố sáng nay. Trong số này, có 18 ca liên quan Công ty Việt Nam House Wares, 2 người từ chợ đầu mối Hóc Môn (TP. HCM) và một trường hợp là tài xế chở hàng Bắc – Nam.

Như vậy, từ khi có bệnh nhân số10584 (chủ quầy trà sữa Cô Chủ Nhỏ), Bình Dương đã có thêm 86 ca. Họ đều liên quan ổ dịch tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Đọc tiếp).

Đà Nẵng 2 ngày có 34 ca nhiễm trong cộng đồng

Điều lo ngại là 34 ca lây nhiễm cộng đồng mới ở Đà Nẵng có lịch trình di chuyển dày đặc, khi từng đi chợ, siêu thị, quán ăn, uống cà phê… Ngoài ra, có một bệnh nhân làm việc tại công ty ở Khu Công nghiệp An Đồn.

Nguyên nhân Đà Nẵng bùng dịch trở lại sau 31 ngày không có ca lây nhiễm là bỏ lọt phương tiện từ TP. HCM vào Đà Nẵng, doanh nghiệp không khai báo.

Hiện công an Đà Nẵng đã điều tra việc Công ty nhựa Duy Tân không thông tin việc có lái xe từ TP. HCM vào Đà Nẵng; không khai báo thông tin tài xế này mắc Covid-19 (Đọc tiếp)

Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ từ ngày mai?

CDC Hà Nội vừa đề xuất thành phố kế hoạch từ mai sẽ mở lại một số dịch vụ thiết yếu.

Theo đề xuất, các hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, cửa hàng cắt tóc, chợ dân sinh trước được mở lại trước. Riêng những dịch vụ ở vỉa hè vẫn chưa được hoạt động trở lại.

Dự kiến trong hôm nay, lãnh đao Hà Nội sẽ ra quyết định về đề xuất này (Đọc tiếp).

Bắc Giang tiếp tục nới lỏng cách ly xã hội

Từ 12h trưa nay, huyện Hiệp Hòa được chuyển từ cách ly xã hội xuống giãn cách theo chỉ thị 15.

Đến hôm nay, Hiệp Hòa trải qua 26 ngày áp dụng chỉ thị 16 chống dịch. Dù được nới lỏng, nhưng hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa – tôn giáo, thể thao, giải trí tại nơi công cộng… vẫn bị cấm.

Trước đó ba huyện Yên Thế, Lục Nam và Lạng Giang đã chuyển trạng thái từ cách ly xuống giãn cách xã hội. Bắc Giang hiện còn Việt Yên, Yên Dũng – hai địa bàn nóng nhất về số ca nhiễm, vẫn thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 (Đọc tiếp).

Hà Nội sắp mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 21/6, mưa lớn xuất hiện, giải nhiệt cho Hà Nội sau chuỗi ngày nắng gắt.

Những ngày tới, Bắc Bộ khả năng đón thêm nhiều đợt mưa diện rộng.

Ngày 21/6, Bắc Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng cao điểm. Những ngày tới, dù giảm nhiệt, nắng nóng sẽ tiếp diễn ra ở Sơn La, Hòa Bình, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C (Đọc tiếp).

Khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện Amida

Ông Nguyễn Quang Trọng – giám đốc Công ty TNHH quốc tế Amida ở Đà Nẵng vừa bị khởi tố vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

Theo báo Tuổi Trẻ, khi dịch bùng phát trở lại ở Đà Nẵng, ông Trọng tổ chức cuộc họp có trên 30 nhân viên công ty tham gia. Trong khoảng thời gian tổ chức cuộc họp từ 20h30 đến 22h15 ngày 2/5, trước khi vào họp các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định nhưng đến phần “truyền lửa” do mình chủ trì, ông Trọng đã yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang, sau đó yêu cầu nhân viên hô to các mục tiêu…

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Sau cuộc họp này, dịch Covid-19 bùng phát tại Công ty Amida với 65 người nhiễm Covid-19. Nhà nước phải chi trả chi phí điều trị, truy vết, cách ly các trường hợp F1 và chi phí vận chuyển các ca bệnh trên với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng (Đọc tiếp).