Thời tiết Việt Nam: bước vào đợt mưa dông diện rộng từ 18/05. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc sét và mưa đá tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thời tiết Việt Nam: Diễn biến mưa lớn tại ba miền

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, từ ngày 18 đến hết ngày 19/05, hình thái thời tiết mưa rào và dông sẽ bao phủ trên phạm vi toàn quốc. Tại khu vực Bắc Bộ, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm với lượng mưa thay đổi tùy vùng. Đặc biệt, khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa đến mưa to, có nơi xuất hiện mưa rất to gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cùng dải ven biển Nam Trung Bộ cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của đợt thiên tai này. Dù ban ngày có thể có nắng nhưng vào chiều tối, mưa dông rải rác sẽ xuất hiện cục bộ với cường độ mạnh. Nhiệt độ tại đây vẫn duy trì ở mức khá cao, dao động từ 25 đến 35 độ C, tạo cảm giác oi bức trước khi chuyển mưa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa khi ngày nắng xen kẽ với các đợt dông vào chiều và đêm. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cần đề phòng những cơn mưa lớn bất chợt có khả năng gây ngập úng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên khoảng 20 độ C, trong khi Nam Bộ duy trì mức nhiệt cao nhất lên tới 35 độ C.

Cảnh báo hiện tượng cực đoan và nắng nóng

Cơ quan chức năng đưa ra mức cảnh báo cao về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này thường xuất hiện bất ngờ và có sức tàn phá lớn, đòi hỏi người dân phải chủ động biện pháp phòng tránh. Mưa dông kéo dài nhiều ngày tại miền Bắc không chỉ giải nhiệt mà còn tiềm ẩn nguy cơ về sạt lở đất tại các vùng núi phía Bắc.

Dự báo xa hơn cho thấy trạng thái mưa dông tại miền Bắc sẽ kéo dài trong vài ngày tới trước khi có sự thay đổi vào cuối tuần. Cụ thể, từ ngày 23/05, khu vực này sẽ ghi nhận sự quay trở lại của nắng nóng diện rộng. Đây là sự chuyển giao hình thái thời tiết khá nhanh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những nhóm đối tượng nhạy cảm như người già và trẻ em khi nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 37 độ C.

Nhìn rộng hơn về mùa hè năm 2026, các chuyên gia khí tượng nhận định đây sẽ là một năm có diễn biến khí hậu cực đoan và khô nóng hơn trung bình nhiều năm. Số lượng các đợt mưa lớn trên toàn quốc dự báo chỉ khoảng 22-24 đợt, thấp hơn so với thông lệ. Tình trạng nắng nóng gay gắt và thiếu hụt lượng mưa sẽ là thách thức lớn cho công tác quản lý tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: