Thị trường hàng hóa phái sinh được nhắc đến như công cụ mới giúp nông sản Việt quản trị rủi ro giá, đồng thời mở thêm kênh đầu tư trong bối cảnh hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Khung pháp lý và mô hình vận hành IFC

Ngày 25-3, tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Anh, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham); và Dragon Capital tổ chức hội thảo về hạ tầng thị trường tài chính; cho Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC). Sự kiện quy tụ hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước; tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng và vận hành các trung tâm tài chính theo chuẩn quốc tế. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19-12-2025.

Tại hội thảo, bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM, cho rằng một trung tâm tài chính muốn cạnh tranh cần dựa trên ba yếu tố: khung pháp lý rõ ràng; cơ quan quản lý độc lập; và hệ thống dịch vụ thị trường đủ năng lực. Những yếu tố này không chỉ tạo niềm tin cho nhà đầu tư; mà còn quyết định khả năng thu hút dòng vốn quốc tế.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Trung tâm Tài chính quốc tế Astana; bà Angela Knight, Chủ tịch cơ quan quản lý tài chính AFSA; nhấn mạnh vai trò của cơ chế quản lý độc lập. Tuy vậy, bà cũng lưu ý sự phối hợp giữa cơ quan quản lý; và các thiết chế nhà nước là cần thiết để đảm bảo tính nhất quán; và hiệu quả trong điều hành thị trường.

Thị trường hàng hóa phái sinh: Nông sản Việt lên sàn quốc tế
Bà Angela Knight, Chủ tịch Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Astana, trao đổi về vai trò của các cơ quan quản lý độc lập trong việc tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online)

Thị trường hàng hóa phái sinh và cơ hội cho nông sản

Trong khuôn khổ hội thảo, nội dung về thị trường hàng hóa phái sinh thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Ông Trần Hữu Linh, đại diện Bộ Công Thương; cho biết Việt Nam đang xây dựng luật cho giao dịch hàng hóa phái sinh, dự kiến áp dụng cả trong và ngoài IFC.

Theo định nghĩa, hàng hóa phái sinh là các hợp đồng tài chính dựa trên giá trị của hàng hóa cơ sở, cho phép doanh nghiệp và nhà đầu tư “khóa” giá trong tương lai. Công cụ này được xem là cách để giảm thiểu rủi ro biến động giá, đặc biệt với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê hay hồ tiêu – những ngành thường chịu tác động mạnh từ thị trường quốc tế.

Ngoài vai trò phòng ngừa rủi ro, thị trường hàng hóa phái sinh còn mở ra một kênh đầu tư mới. Giai đoạn đầu, cơ quan quản lý dự kiến tập trung vào các mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế và chuỗi giá trị tương đối hoàn chỉnh. Lộ trình triển khai sẽ bắt đầu từ sàn giao dịch hàng hóa tập trung, sau đó mở rộng sang các công cụ phái sinh và kết nối với thị trường quốc tế thông qua IFC.

Theo: Tuổi Trẻ Online