Nóng: Trưa nay thêm 68 ca; Thành phố Hàn khuyến khích nông dân già cưới du học sinh Việt; cụ bà thoát chết kỳ diệu dù trôi 2km trên sông.

Thêm 68 ca

Các ca ghi nhận trưa nay, gồm Bắc Giang (48), Hà Nội (12), Bắc Ninh (4), Long An (2), Đắk Lắk (1), Đà Nẵng (1).

Một đêm, Hà Nội thêm 27 người dương tính

27 ca nhiễm ở Hà Nội đêm qua đều là F1, đã được cách ly tại Trường Quân sự Sơn Tây. Tính từ ngày 23/5 đến nay, tại khu cách ly này có 50 ca nhiễm.

Tính từ ngày 29/4, đến nay Hà Nội có 209 trường hợp dương tính Covid-19.

Ba người cùng gia đình ở Bình Dương dương tính

3 người này gồm mẹ, chị gái và em trai của 2 nữ sinh viên mắc Covid-19 (BN7067, 7068) có địa chỉ tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Đây là 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Bình Dương tính​ từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát.

Hiện Bình Dương là nơi có nhiều khu công nghiệp, với rất nhiều người lao động. Các địa điểm liên quan 3 ca bệnh trên đã được phong tỏa (Đọc tiếp).

Xe đổ về quá nhiều, quận Gò Vấp tạm gỡ 1 chốt kiểm soát dịch

Từ sáng 31/5, số phương tiện đổ về chốt giao lộ Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) quá đông, tạo áp lực rất lớn. Đến trưa nay, chốt này đã được gỡ hoàn toàn. Người dân qua lại bình thường. Như vậy, quận Gò Vấp hiện còn 9 chốt kiểm soát.

Đây là ngày đầu tiên quận Gò Vấp giãn cách theo chỉ thị 16. Tuy nhiên việc chốt chặn không đơn giản. Lúc 10h sáng nay, Chủ tịch Gò Vấp cho biết, tạm thời cho người dân đi qua Gò Vấp bình thường nhưng phải khai báo y tế (Đọc tiếp).

Cháy cửa hàng Violin có tiếng ở Sài Gòn

Khoảng 3h sáng nay tầng trệt nhà số 16A đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TP.HCM bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa có mặt sau đó phát hiện có 4 người bên trong mắc kẹt. Họ đã phá cửa đưa được tất cả ra ngoài.

Rất tiếc là 2 nạn nhân (một cụ ông, một thanh niên) sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Hai người còn lại (trong đó có cháu bé 4 tuổi) đang được điều trị.

Căn nhà bị cháy là một cửa hàng bán đàn Violin nhiều năm, có tiếng ở Sài Gòn (Đọc tiếp).

Cụ bà ở Nghệ An thoát chết sau khi trôi hơn 2 km

Chiều 30/5, cụ Nguyễn Thị Xuân (72 tuổi, trú xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) đi lấy thuốc ở xã bên. Trên đường, cụ Xuân khát nên xuống dưới sông Đào lấy nước, không may bị trượt ngã. Cụ bà bị cuốn trôi trên sông hơn 2km sang xã bên cạnh.

Cụ Xuân được cứu, đưa lên bờ, chăm sóc sức khỏe sau suốt 2 km vật lộn dưới dòng nước (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Đến khoảng 19h, khi đang ngồi hóng mát tại gần cầu Cây Phượng (xã Lăng Thành), 3 thanh niên là Nghệ, Hoàng, Cừ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên dưới sông. Nhìn xuống thấy có người đang chới với, họ lao xuống cứu được cụ bà.

Lúc này, cụ Xuân đã kiệt sức, hoảng loạn do bị uống nhiều nước. Rất may, sau đó cụ đã tỉnh lại (Đọc tiếp).

Thành phố Hàn khuyến khích nông dân già cưới du học sinh Việt

Chính quyền thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) đang bị cáo buộc khuyến khích những nông dân già “cưới du học sinh Việt Nam”.

Chính quyền Mungyeong cho biết chiến dịch khuyến khích kết hôn này nhằm giảm thiểu suy giảm dân số và già hóa xã hội.

Nhiều tổ chức, cá nhân ở Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch này. Trung tâm Nhân quyền cho Phụ nữ Di trú tại Hàn Quốc đã đệ đơn kiện chống lại chính quyền thành phố Mungyeong lên Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc. Có khoảng 63 tổ chức dân sự cùng 144 cá nhân đã tham gia đệ đơn kiện giới chức Mungyeong.

Biểu tình phản đối nạn bạo hành cô dâu ngoại quốc tại Seoul, Hàn Quốc, năm 2018 (ảnh chụp màn hình Korea Times).

Một sinh viên Việt ở xứ Hàn nói rằng, chiến dịch của thành phố Mungyeong là hệ quả từ định kiến tiêu cực rằng nữ giới Việt Nam tới Hàn Quốc chỉ để cố kết hôn với công dân nước này.

Hiện Việt Nam đứng đầu về số phụ nữ kết hôn với đàn ông Hàn Quốc với khoảng 6.000 người một năm. Theo báo cáo năm 2018, cứ 10 cô dâu nhập cư thì có 4 người bị chồng bản địa bạo hành. 10 năm qua, ít nhất 19 người đã bị sát hại (Đọc tiếp)