Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức, dù giới chức Tehran khẳng định ông đã hồi phục và vẫn đang trực tiếp điều hành đất nước.

Trước ngày Iran tổ chức lễ quốc tang cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei từ ngày 04 đến 09/7, cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý đến khả năng xuất hiện của ông Mojtaba, người được cho là bị thương nặng trong cuộc không kích ngày 28/2 mà Iran cáo buộc do Mỹ và Israel tiến hành. Cũng trong vụ tấn công đó, cha, mẹ và vợ của ông Mojtaba được cho là đã thiệt mạng.

Từ tháng 2 đến nay, ông Mojtaba không tham dự bất kỳ sự kiện nào. Tất cả thông điệp của ông đều được phát đi dưới dạng tuyên bố bằng văn bản.

Hôm 01/7, ông cũng vắng mặt tại buổi lễ tưởng niệm riêng dành cho người vợ quá cố của mình – một sự kiện không mang tính chính trị và không phải mục tiêu an ninh. Sự vắng mặt này làm gia tăng hoài nghi về tình trạng sức khỏe thực tế của ông.

Trưởng ban tổ chức tang lễ quốc gia, ông Ali Akbar Pourjamshidian, từ chối trả lời câu hỏi liệu ông Mojtaba có tham dự quốc tang hay không. Ông nói: “Vấn đề này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi và quyết định hoàn toàn thuộc về văn phòng của nhà Lãnh tụ tối cao”.

Giới quan sát nhận định sự xuất hiện tại tang lễ sẽ là cơ hội để ông Mojtaba củng cố vị thế, trong khi tiếp tục vắng mặt sẽ làm dấy thêm các câu hỏi về việc ai đang thực sự điều hành Iran. Ngoại trưởng Abbas Araqchi từng cảnh báo Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào giới lãnh đạo, một tuyên bố ngầm thừa nhận rủi ro an ninh vẫn còn hiện hữu.

Khoảng cách giữa lời khẳng định “đã hồi phục và đang điều hành” từ phía giới chức Iran và thực tế ông Mojtaba vắng mặt liên tục trong suốt hơn bốn tháng qua, bao gồm cả những sự kiện không liên quan đến an ninh, chưa được giải thích bằng bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Hồng Sơn (tổng hợp)

Từ Khóa: