Sốc nhiệt: Hai người ở Phú Thọ nhập viện cấp cứu giữa nắng nóng 41 độ C, trong đó một bệnh nhân hôn mê sâu.
- Lợi ích của giấc ngủ trưa đối với sự phát triển của trẻ
- Chuyện tình và sự khác biệt văn hóa của cặp đôi Việt Nam – Israel
- Lợi ích và những lưu ý quan trọng khi uống nước lá vối hằng ngày
Hậu quả nghiêm trọng từ việc lao động dưới trời nắng gắt
Ngày 25/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận liên tiếp các ca cấp cứu do say nắng và sốc nhiệt trong bối cảnh nhiệt độ ngoài trời vọt lên ngưỡng 40 độ C. Đáng lo ngại nhất là trường hợp bệnh nhân L.T.K, 69 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, được đưa vào viện sau khi ngất xỉu lúc đang làm đồng. Trước đó, người bệnh đã được sơ cứu tại y tế cơ sở nhưng tình trạng không thuyên giảm do thân nhiệt tăng quá cao.
Khi chuyển đến tuyến tỉnh, bà K. đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu với thang điểm Glasgow chỉ còn 5 điểm. Thân nhiệt đo được ở mức cực kỳ nguy hiểm, dao động từ 41 đến 42 độ C kèm theo tình trạng trụy mạch và tiểu ít. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiệt dẫn đến suy đa tạng, buộc phải áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực nhất để duy trì sự sống.
Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc với sự hỗ trợ của máy thở, hạ thân nhiệt chỉ huy và thuốc vận mạch. Tiên lượng của ca bệnh này rất nặng và vẫn đang được các nhân viên y tế theo dõi sát sao từng giờ. Sự cố này là hồi chuông cảnh báo cho những người dân vẫn cố gắng làm việc ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cực đoan mà thiếu biện pháp bảo vệ.
Nguy cơ tử vong và cách phòng tránh sốc nhiệt mùa hè
Một trường hợp khác là ông N.B.K, 50 tuổi, cũng nhập viện sau khoảng 2 giờ gặt lúa liên tục dưới nắng nóng gay gắt. Bệnh nhân có các triệu chứng điển hình của say nắng như mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, co quắp chân tay và đau mỏi toàn thân. Tuy nhiên, nhờ được cấp cứu kịp thời bằng cách bù nước, bổ sung điện giải và làm mát cơ thể, sức khỏe của ông đã dần ổn định và có thể sớm xuất viện.
Bác sĩ Bùi Tất Luật giải thích rằng sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm khi cơ chế điều hòa thân nhiệt của cơ thể bị rối loạn. Nếu thân nhiệt tăng quá mức mà không được xử lý ngay, cơ thể sẽ nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, gây tổn thương não và tim mạc. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến các biến chứng nặng nề hoặc thậm chí tử vong cho người lao động dưới thời tiết khắc nghiệt.
Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều hàng ngày. Khi làm việc, cần uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc đồ thoáng mát và đội mũ rộng vành để giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Những người có bệnh lý nền như tim mạch hay huyết áp cần đặc biệt cẩn trọng vì rủi ro biến chứng do nhiệt cao hơn người bình thường.
Theo: Báo Tuổi Trẻ