Nóng: Sài Gòn – 100 người xét nghiệm, thấy 3 ca dương tính; 5 tỉnh miền Tây tăng ca Covid-19; Điều thêm 2.000 quân nhân vào Bình Dương

Sài Gòn – xét nghiệm 100 người, thấy 3 ca dương tính

Báo Zing dẫn tin từ lãnh đạo TP. HCM, tổng số mẫu xét nghiệm nhanh thành phố đã thực hiện là 619.553 mẫu, ước đạt 30% kế hoạch. Trong đó có 19.484 mẫu dương tính, chiếm 3,1% số mẫu xét nghiệm (Đọc toàn bản tin trên báo Zing).

5 tỉnh miền Tây tăng ca Covid-19

Theo Bộ Y tế, trong một tuần qua, 5 trong 12 địa phương ở Tây Nam Bộ có số ca F0 tăng so với 7 ngày liền kề trước. Trong đó, Tiền Giang có số mắc tăng 2,5 lần (trung bình từ 400-700 ca/ngày); An Giang tăng 1,7 lần; Kiên Giang tăng hơn 2 lần. Cần Thơ và Đồng Tháp ghi nhận 100-200 ca/ngày, còn 3 tỉnh Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu có dưới 20 ca/ngày (Đọc toàn bản tin trên cổng thông tin Bộ Y tế).

Điều thêm 2.000 quân nhân vào Bình Dương

Tin từ Tuổi Trẻ, Bộ Quốc phòng quyết định điều thêm 2.000 quân nhân vào Bình Dương chống dịch.

Quân đội cũng điều động 50 trạm xá di động hỗ trợ 11 địa phương “vùng đỏ đậm đặc” của Bình Dương; và 15 xe cứu thương để tỉnh lo cấp cứu bệnh nhân (Đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Ca tử vong ở Việt Nam: tiến về 5 chữ số

Theo số liệu Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca; chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Tỉ lệ này cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Những ngày qua, Việt Nam công bố khoảng 300-400 ca tử vong/ngày. Như vậy, khoảng hai ngày nữa, con số tử vong vì Covid-19 ở Việt Nam sẽ vượt 10.000; cột mốc 5 chữ số không ai mong muốn.

20 người hầu đồng ở công ty bị phạt 148 triệu đồng

Tin từ Dân Trí, đêm 24/8, lực lượng chống Covid-19 phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) nhận được tin báo tại điện thờ của Công ty Vân Nam (phường Bạch Hạc) có nhiều người tập trung hầu đồng.

Lúc kiểm tra, nhà chức trách phát hiện có 20 người đến từ Phú Thọ và Vĩnh Phúc tham gia sự việc này.

Nhóm người hầu đồng bị xử phạt (ảnh: UBND TP Việt Trì).
Nhóm người hầu đồng bị xử phạt (ảnh: UBND TP Việt Trì).

18 người trong số này bị phạt 7,5 triệu đồng/người; một người 16 tuổi bị phạt mức 3,75 triệu.

Riêng Nguyễn Đắc Nam Anh (28 tuổi, ở phường Bạch Hạc) – người tổ chức hoạt động hầu đồng bị xử phạt 10 triệu đồng. Tổng số tiền phạt những người tham gia hầu đồng là trên 148 triệu đồng (Đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Từ Khóa: