Giới chức y tế Pháp ngày 28/6 thông báo khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức thông thường đã được ghi nhận trên toàn quốc từ ngày 24/6, trong bối cảnh đợt nắng nóng kỷ lục thiêu đốt phần lớn Tây Âu suốt nhiều ngày qua.
- Công an Hải Phòng tạm giữ 6 người trong đường dây cá độ bóng đá
- Giả shipper, đọc đúng tên hàng để lừa tiền trong tài khoản ngân hàng
- Áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, gió mạnh và sóng lớn
Trong số 1.000 ca tử vong vượt mức này, 85% là người từ 65 tuổi trở lên, trong khi số người chết tại nhà tăng 40%. Giới chức y tế chưa chính thức quy các ca này cho đợt nắng nóng và nhấn mạnh số liệu còn sơ bộ, nhiều khả năng sẽ tăng thêm. Ít nhất 48 người đuối nước ở Pháp khi tìm cách giải nhiệt trong tuần qua; 3 trẻ nhỏ được tìm thấy tử vong trong ô tô đỗ ngoài trời.
Số lượt khám cấp cứu vì lý do liên quan đến nắng nóng tại Pháp tăng gấp 4 lần so với bình thường; số ca ngừng tim cũng tăng vọt. Trước tình trạng bệnh viện quá tải, chính quyền Pháp áp dụng biện pháp hiếm gặp: cấm bán rượu bia vào buổi tối và cấm tiêu thụ tại nơi công cộng ở Paris từ ngày 26/6 đến hết cuối tuần.
Ngày 23/6, Pháp trải qua ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu đo nhiệt độ vào năm 1947, với nhiệt độ trung bình toàn quốc chạm 29,9°C — phá kỷ lục 29,4°C được ghi nhận năm 2019 và 2003. Đợt nắng nóng gây mất điện diện rộng: sự cố tại một máy biến áp khiến 68.000 hộ gia đình ở tỉnh Finistère mất điện ngày 24/6, và đến cuối ngày 23/6 tổng số khách hàng mất điện trên toàn quốc là 106.000.
Các nhà máy điện hạt nhân Pháp phải giảm sản lượng tương đương khoảng 7% tổng nhu cầu điện năng do nhiệt độ cao hạn chế nguồn nước làm mát. Hàng trăm nghìn gia cầm tại các trang trại ở vùng Brittany và Pays de la Loire chết vì nắng nóng. Một nửa số nhà ở Pháp không có đủ khả năng chống chọi với nhiệt độ cao, và khoảng 66% người Pháp gặp khó khăn khi chịu đựng cái nóng trong nhà.
Nhiều nước Tây Âu khác cũng ghi nhận mức nhiệt tăng vọt: Đan Mạch đo được 37°C tại Ødum — ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1874; Thụy Sĩ lập kỷ lục 38,8°C tại Basel; Đức chạm 40°C, mặt đường nhiều tuyến cao tốc bị nứt. Tại Tây Ban Nha, 212 người tử vong trong 4 ngày vì nắng nóng; Italy xác nhận ít nhất 5 ca, gồm một công nhân vườn nho, một người làm thuê trang trại và một người vô gia cư.
Pháp so sánh đợt nắng nóng hiện nay với thảm họa năm 2003 kéo dài 16 ngày, khi đó khoảng 80.000 người tử vong vượt mức trên toàn châu Âu, riêng Pháp có khoảng 15.000 ca. Kể từ 2003, các chính phủ châu Âu đã triển khai hệ thống cảnh báo sớm và giảm đáng kể tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt — nhưng con số 1.000 ca trong 4 ngày cho thấy khoảng cách giữa những cải tiến chính sách đó và năng lực ứng phó thực tế của hạ tầng vẫn còn rất lớn. Trưởng bộ phận khí hậu Liên hợp quốc Simon Stiell nhận định đợt nắng nóng trầm trọng hơn vì các tòa nhà và cơ sở hạ tầng không được thiết kế cho mức nhiệt như vậy, và đây là “dấu ấn của cuộc khủng hoảng khí hậu ở khắp mọi nơi”.
Ninh Lý (tổng hợp)