Không còn cảnh tất bật với chồng bát đĩa hay bụi bặm khắp nhà, phụ nữ hiện đại nay đã có máy móc thông minh đồng hành, giúp “làm chủ” tổ ấm nhẹ nhàng hơn.
- Bé trai 10 tuổi bị hôn mê vì nhánh cây rơi trúng đầu
- Vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tuệ Đức
- Yến sào giả tràn lan trên TikTok, doanh nghiệp lo mất thị trường ngay tại nội địa
Xem nhanh
Khi công nghệ trở thành “bạn thân” của phụ nữ hiện đại
Chị Nguyễn Thu Yến (34 tuổi, Hà Nội), một bà mẹ đơn thân làm tiếp thị liên kết online, từng trải qua những ngày “đầu tắt mặt tối” vì phải vừa làm việc, vừa chăm con, vừa lo toan mọi thứ trong nhà. Thuê giúp việc toàn thời gian là điều quá sức với mức thu nhập chưa ổn định. “Tôi từng stress nặng vì nhà cửa bừa bộn, quần áo không kịp khô, bát đĩa chất đống. Nhưng rồi tôi quyết định ‘đầu tư’ cho bản thân một chút,” chị chia sẻ.
Ba “trợ thủ” được chị nhắc đến chính là robot hút bụi, máy sấy quần áo và máy rửa bát tự động. Không quá cầu kỳ, nhưng chúng giúp chị tiết kiệm được nửa thời gian làm việc nhà mỗi ngày. “Giờ tôi có thể vừa pha cà phê sáng, vừa để robot dọn nhà. Bát đũa cứ để máy lo. Tôi có nhiều thời gian chơi với con, gọi điện hỏi thăm mẹ già ở quê, hay đơn giản chỉ là… được thở đều.”

Giữ hòa khí gia đình bằng cách chia sẻ… Cho máy móc
Không ít phụ nữ thừa nhận, mâu thuẫn trong gia đình không ít lần bắt nguồn từ chuyện “việc nhà ai làm?”. Khi cả vợ lẫn chồng đều đi làm, áp lực đè nặng khiến chuyện lau nhà, rửa bát dễ trở thành cái cớ để cãi vã.
Đó là lý do nhiều cặp vợ chồng trẻ bắt đầu tìm đến công nghệ. Những chiếc máy rửa bát, robot lau nhà, máy hút ẩm hay hệ thống chiếu sáng thông minh không còn là món đồ “xa xỉ”. Chúng dần trở thành “thành viên” quen thuộc trong ngôi nhà, được điều khiển bằng một cú chạm điện thoại hay hẹn giờ sẵn trước khi rời khỏi nhà.
Giải pháp này không chỉ giúp việc nhà nhẹ đi, mà còn góp phần giữ sự bình yên trong mái ấm. Khi không còn tranh cãi về “ai phải dọn phòng, ai phải rửa bát”, vợ chồng có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, sẻ chia.
Công nghệ tiện lợi – Nhưng đừng để thành “chiếc lồng vàng”
Dù công nghệ có ưu điểm vượt trội, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên lạm dụng. Bởi một ngôi nhà sạch sẽ không thể thay thế cho một mái ấm ấm áp, và cũng chẳng có loại máy móc nào thay thế được kết nối người với người.
Thực tế ở Nhật Bản từng gióng lên hồi chuông cảnh báo: nhiều người trẻ sống biệt lập, tìm kiếm sự đồng hành nơi robot thay vì con người. Họ trò chuyện với máy, tâm sự với trí tuệ nhân tạo, nhưng dần mất đi kỹ năng giao tiếp thật sự.
Một góc nhìn khác đến từ khoa học cũng rất đáng suy ngẫm. Nghiên cứu tại Thụy Điển cho thấy, những người cao tuổi thường xuyên làm vườn, dọn dẹp giảm đến 30% nguy cơ đau tim và đột quỵ.Trong một nghiên cứu tại Đại học Bang Florida (Mỹ), các chuyên gia nhận thấy rằng việc rửa bát một cách tập trung và thư thái – gọi là ‘chánh niệm’ – có thể giúp con người cảm thấy bớt căng thẳng và thêm yêu đời.
Chọn thông minh, sống nhẹ nhàng
Công nghệ nên là “trợ thủ”, chứ không phải “ông chủ”. Phụ nữ hiện đại có quyền lựa chọn cách sống nhẹ nhàng hơn, thông minh hơn – bằng cách biết chia sẻ việc nhà, không chỉ với chồng con, mà còn với chính những tiện ích thời đại.
“Trước đây tôi nghĩ dùng máy móc là lười biếng. Giờ tôi thấy, đó là cách để mình thương mình nhiều hơn,” chị Yến chia sẻ.
Bởi sau tất cả, một người phụ nữ biết chăm sóc cho chính mình mới có thể đủ sức chăm lo cho cả gia đình.
Theo: Pháp Luật