Nhiều trường chính thức công bố đề án tuyển sinh mới với học phí đại học 2026 tăng vọt, gây áp lực tài chính nặng nề cho nhiều gia đình hiện nay.
- Vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa “núp bóng” shop quần áo online
- Chiến sự Iran: Mỹ và Israel dự báo kéo dài thêm nhiều tuần
- Chứng chỉ y khoa giả: Đà Nẵng tìm nạn nhân vụ giám đốc lừa đảo
Xem nhanh
Học phí khối ngành y dược và công nghệ tăng cao
Khảo sát đề án tuyển sinh năm 2026 cho thấy xu hướng tăng học phí diễn ra ở nhiều nhóm ngành. Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, mức thu dự kiến cao nhất là 81 triệu đồng mỗi năm cho ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt. Con số này ghi nhận mức tăng khoảng 26 triệu đồng so với năm học trước đó, tạo ra thách thức lớn
.
Các ngành khác như Dược học và Y học cổ truyền dự kiến thu 68 triệu đồng/năm, tăng gần 13 triệu đồng. Nhóm ngành cử nhân còn lại khoảng 47 triệu đồng/năm, tăng gần 6 triệu đồng mỗi năm học. Nhà trường cho biết lộ trình tăng học phí những năm tiếp theo sẽ không vượt quá 10% mỗi năm học. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo nguồn lực vận hành trong điều kiện tự chủ.
Nhóm ngành công nghệ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) cũng có mức thu dao động từ 32,6 đến 70 triệu đồng/năm. Trong đó, chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính đạt ngưỡng học phí cao nhất là 70 triệu đồng cho mỗi năm học tập. Ngược lại, các khối ngành khoa học cơ bản như Vật lí hay Địa chất vẫn duy trì mức thu thấp nhất
Điều chỉnh mức thu tại các trường đại học
Tại Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc ĐHQG Hà Nội, học phí nhiều ngành ngôn ngữ trọng điểm dự kiến đạt mức 42 triệu đồng/năm trong kỳ tuyển sinh tới. Đáng chú ý, một số ngành như Ngôn ngữ Nga hay Ả Rập ghi nhận mức tăng mạnh từ ngưỡng 16,9-21 triệu đồng lên khoảng 31 triệu đồng/năm. Sự điều chỉnh này phản ánh đúng thực tế chi phí đào tạo chất lượng hiện nay.
Trường Đại học Việt Nhật cũng thông báo tăng học phí ngành Kỹ thuật xây dựng thêm 10 triệu đồng, lên mức 35 triệu đồng hàng năm. Khối ngành kinh tế cũng ghi nhận sự thay đổi khi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí chương trình chuẩn thêm khoảng 2 đến 3 triệu đồng so với năm 2025. Các chương trình chất lượng cao tại đây có mức thu cao hơn.
Cụ thể, các chương trình tiên tiến hoặc đào tạo bằng tiếng Anh tại Đại học Kinh tế Quốc dân có mức thu từ 45–70 triệu đồng/năm. Lộ trình tăng học phí tại nhiều cơ sở đào tạo hiện nay thường dao động từ 8% đến 15% tùy theo mức độ tự chủ. Một số ngành đặc thù như trí tuệ nhân tạo có thể chạm ngưỡng trên 150 triệu đồng.
Nỗi lo về rào cản tài chính đối với phụ huynh
Việc điều chỉnh học phí nhằm bù đắp chi phí vận hành và đầu tư cơ sở vật chất trong bối cảnh ngân sách giảm dần. Tuy nhiên, mức thu mới đang tạo ra áp lực tài chính rất lớn cho nhiều gia đình ở nông thôn. Chị Nguyễn Thu tại Phú Thọ chia sẻ rằng gia đình buộc phải cân nhắc lại việc chọn trường cho con do chi phí tăng cao.
Nếu cộng cả chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn, mỗi tháng gia đình phải chi ít nhất 15 triệu đồng cho sinh viên. Đây là khoản tiền không hề nhỏ đối với các hộ gia đình ở tỉnh lẻ đang nuôi con học đại học. Anh Minh Đức từ Ninh Bình lo ngại rằng học sinh giỏi có thể mất đi cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.
TS Lê Viết Khuyến nhận định rằng học phí tại các trường công lập cần được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm công bằng. Nếu thiếu hệ thống học bổng và chính sách hỗ trợ tài chính, học phí tăng nhanh có thể trở thành rào cản lớn. Bài toán đặt ra là nâng cao chất lượng nhưng vẫn giữ vững cơ hội cho mọi tầng lớp xã hội.
Theo: VOV / Đài Tiếng nói Việt Nam