Ngan mẹ khổ sở giành quyền nuôi con với gà. Nó đi theo để giành lại đàn con, ngan mẹ còn bị gà mái tung cước.

Đoạn video ghi lại cảnh bầy con cứ quấn quýt bên gà mái khiến ngan mẹ khổ sở theo sau giành quyền nuôi con với gà. Không chỉ bầy con không nhận mẹ mà ngan mẹ đi theo giành quyền nuôi con còn bị gà mái bay lên tung cước.
Video ghi lại cảnh ngan mẹ khổ sở giành quyền nuôi con với gà:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về cảnh ngan mẹ khổ sở giành quyền nuôi con với gà

– Con ơi về với mẹ đi, mẹ hứa sẽ không bắt các con làm việc nhà nữa đâu.
– Tội nghiệp bà ngan quá.
– Vụ án này khó giải quyết à. Đàn con cũng không công nhận bà mẹ ruột, trước sau vẫn đi theo bà mẹ không chút huyết thống, thì ai xử cho nỗi.
– Có vụ này nữa hả trời.
– Bớ làng nước ơi, cứu em với, cứu con em với. Em mang nặng đẻ nhột mà nỡ lòng gà nào nó tàn nhẫn cướp con em, Ngang mẹ said.
– Chuyện gà vịt giành nuôi con là có thật, có lẽ cần có tòa án xét xử kẻo thành địch.

Khám phá: Những điều thú vị về con ngan

Ngan có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được thuần hóa và nuôi ở một số nước trên thế giới như Anh, Pháp… Ngan có đầu nhỏ, trán phẳng, mào con đực lớn, rộng hơn con mái, màu đỏ tía. Khác với vịt, tiếng kêu của ngan khàn hơn, có mào thịt ở gốc mỏ màu đỏ rượu vang kéo dài đến tai, mắt sáng, dáng đi nặng nề, chắc nịch, thân ngang. Mỏ của chúng phẳng, để xúc thức ăn dưới nước và cho vào miệng dễ dàng. So với vịt, ngan ít bầy đàn hơn, hiền lành và chậm chạp hơn.

Video: Ngan mẹ khổ sở giành quyền nuôi con với gà
Ảnh: Pixabay

Ngan có thể lực mạnh nhất từ ​​khi nở đến 2 tháng tuổi, và đặc biệt khác với vịt hay gà, ngan đực 3 tháng tuổi to gần gấp đôi ngan mái. Lúc này con trống nặng 2,9-3,0 kg, còn con mái chỉ nặng 1,7-1,8 kg. Tốc độ sinh trưởng của ngan giảm dần từ tuần thứ 10 trở đi. Nhờ đặc điểm này, những người chăn nuôi ngan có kinh nghiệm thường chọn ngan đực lúc mới nở để nuôi thịt.

Ngan mọc đủ lông vào tuần thứ 11 hoặc tuần thứ 12 nên có hiện tượng mổ nhau dữ dội vào tuần thứ 7 do thiếu đạm và lân. Với việc nuôi ngan, thay lông lúc 4-5 tháng tuổi. Sau khi thay lông, ngan con bắt đầu đẻ. Trong quá trình nuôi, khi ngan mẹ ấp trứng, một phần lông của ngan mẹ bị thay đổi gọi là thay lông một phần, còn hiện tượng thay lông toàn phần thường diễn ra vào tháng 10-11 hàng năm trước khi ngan con bước vào mùa sinh sản.