Nắng nóng tiếp tục gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ ngày 10/8, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, có nơi vượt 38 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa dông.

Ngày 10/8, Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên, bước vào ngày thứ hai của đợt nắng nóng diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi cũng chịu ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50-60%.

Ngày 09/8, nhiều trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ cao. Bắc Mê (Tuyên Quang) đạt 39,9 độ C; Lào Cai 38,6 độ C; Láng (Hà Nội) 38,5 độ C. Nho Quan (Ninh Bình) và Hòa Bình (Phú Thọ) cùng ghi nhận 38,3 độ C.

Đợt nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến hết tuần tới, sau đó giảm dần từ khoảng ngày 14/15/8.

Nắng nóng còn kéo dài, miền Nam mưa dông

Cơ quan khí tượng cho biết nguyên nhân trực tiếp khiến nắng nóng gia tăng là sự suy yếu của dải hội tụ nhiệt đới. Từ ngày 04 đến 08/8, dải hội tụ này đi qua Bắc Bộ, gây mưa rào và dông. Từ ngày 09/8, dải hội tụ suy yếu, trường gió phân kỳ từ lục địa Trung Quốc tràn xuống, tạo điều kiện cho nắng nóng phát triển trên diện rộng.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình cả nước trong tháng 8 có thể cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.

Đây không phải đợt nóng đầu tiên trong mùa hè năm nay. Từ ngày 12 đến 14/7, Bắc Bộ từng trải qua một đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cũng ghi nhận 3 đợt nắng nóng trong tháng 7, có nơi vượt 40 độ C.

Trái ngược với Bắc Bộ và Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam ở mức trung bình đến mạnh. Mưa rào và dông rải rác tại hai khu vực này được dự báo duy trì đến khoảng ngày 11/12/8.

Đáng lưu ý, nhiệt độ ghi nhận trên các bản tin chưa phản ánh hoàn toàn cảm giác nóng ngoài trời. Tại những khu vực nhiều bê tông, nhựa đường ở các đô thị, nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn số liệu dự báo 1-3 độ C, thậm chí hơn. Vì vậy, mức 38 độ C có thể tạo cảm giác gần 41 độ C ngoài đường phố vào giữa trưa.

Nắng nóng kéo dài trong điều kiện độ ẩm xuống 50-60% cũng làm tăng nguy cơ mất nước khi ở ngoài trời lâu. Nhu cầu sử dụng điện cho thiết bị làm mát tăng cao đồng thời có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, nhất là trong thời điểm nhiệt độ đạt đỉnh từ 11/17h.

Ninh Lý (tổng hợp)

Từ Khóa: