Số liệu từ báo cáo tài chính 2025 cho thấy hàng loạt doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam đang chịu áp lực thua lỗ nặng nề do tỷ giá.

Những khoản lỗ lớn trong ngành nông nghiệp và sản xuất thép

Bức tranh tài chính quý IV/2025 đang phơi bày một thực trạng đầy khó khăn đối với khối doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dù có một vài điểm sáng về tăng trưởng, tình trạng thua lỗ vẫn bao trùm hàng chục đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, khai khoáng, sản xuất công nghiệp cho đến vận tải hàng hải.

Theo dữ liệu công bố, HAGL Agrico dẫn đầu danh sách thua lỗ với mức lỗ cả năm đạt 979 tỷ đồng, riêng quý IV ghi nhận âm hơn 600 tỷ. Đây là năm thứ sáu liên tiếp công ty này kinh doanh tiêu cực dưới giá vốn, đẩy tổng lỗ lũy kế vượt ngưỡng 10.300 tỷ đồng, bất chấp lợi nhuận gộp đã bắt đầu dương trở lại.

Công ty Việt Phát cũng lần đầu tiên trong lịch sử báo lỗ ròng 607 tỷ đồng cả năm, trong đó doanh thu quý cuối sụt giảm 85% do các hợp đồng cung cấp than nhiệt không phát sinh mới. Khoản lỗ này đã xóa sạch thành quả tích lũy của những năm trước đó, khiến đơn vị chính thức ghi nhận lỗ lũy kế hơn 194 tỷ đồng.

Tại ngành thép, Pomina báo lỗ 838 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp hoạt động không hiệu quả. Sản lượng tiêu thụ giảm sâu cùng chi phí cố định vẫn duy trì ở mức cao đã đẩy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này sang mức âm 623 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế của Pomina đã chính thức chạm mốc 3.485 tỷ đồng.

Gánh nặng chi phí tài chính và áp lực từ biến động tỷ giá

Vinaincon cũng trải qua giai đoạn tồi tệ nhất với mức lỗ ròng năm 2025 lên đến 638 tỷ đồng, trong đó riêng quý IV lỗ 359 tỷ. Theo giải trình, nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính tăng đột biến hơn 300 tỷ khi tỷ giá ngoại tệ leo thang. Hiện tại, vốn chủ sở hữu đơn vị đang âm 2.744 tỷ đồng cùng lỗ lũy kế 3.590 tỷ.

Lĩnh vực chăn nuôi ghi nhận BAF bất ngờ lỗ 265 tỷ đồng trong quý cuối, khiến lãi cả năm sụt giảm 69%. Nhiều đơn vị khác như Bitagco lỗ 218 tỷ, Tập đoàn VNG lỗ 200 tỷ, Thủy sản Minh Hải lỗ 178 tỷ và Bất động sản IDJ lỗ 128 tỷ đồng cũng góp mặt vào danh sách các công ty có kết quả kinh doanh âm trong năm qua.

Giới quan sát nhận định sự suy giảm của thị trường tiêu thụ là nguyên nhân cốt lõi khiến doanh thu tụt dốc. Bên cạnh đó, việc trích lập dự phòng nợ khó đòi cùng chênh lệch tỷ giá làm chi phí lãi vay ngoại tệ tăng cao trở thành gánh nặng lớn. Các yếu tố vĩ mô bất lợi này đang buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc mạnh mẽ.

Theo: Khai Mở