Trước khi đạt được thỏa thuận tạm ngừng giao tranh, Mỹ và Iran đã liên tiếp không kích lẫn nhau tại Vùng Vịnh bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự.

Hôm 28/6, Iran phóng tên lửa và UAV vào 8 địa điểm quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, để đáp trả việc Mỹ không kích 10 mục tiêu quân sự Iran gần eo biển Hormuz cùng ngày. Diễn biến này xảy ra sau nhiều ngày Mỹ và Iran cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời đạt được từ ngày 17/6, trước khi trang Axios đưa tin cùng ngày rằng hai nước đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công và sẽ gặp nhau vào ngày 30/6 tới tại Qatar.

Quân đội Mỹ xác nhận cuộc không kích 10 mục tiêu Iran gần Hormuz là để đáp trả các cuộc tập kích của Iran vào tàu hàng tại eo biển này – tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi Tehran đã phần lớn đóng cửa trong hầu hết thời gian diễn ra xung đột.

Đáp lại, Iran phóng tên lửa và UAV vào 8 địa điểm quân sự Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Tehran cảnh báo các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ “dẫn đến việc đình trệ hoàn toàn tất cả các tiến trình ngoại giao”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa cứng rắn nhất trong loạt diễn biến này: “Có thể sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không thể nhượng bộ thêm được nữa, và sẽ bị buộc phải hoàn thành bằng biện pháp quân sự công việc mà chúng ta đã khởi đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ không còn tồn tại nữa”.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã một lần nữa không kích lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm tại một ngôi làng ở miền Nam Lebanon – diễn ra ngay sau một cuộc không kích khác và sau thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Lebanon.

Giữa loạt diễn biến leo thang đó, trang Axios đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm ngừng giao tranh sau các cuộc tấn công “ăn miếng, trả miếng”, và lên kế hoạch gặp nhau vào ngày 30/6 tới tại Qatar.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật liên quan đến bản ghi nhớ giữa hai nước vẫn “đi đúng hướng”: “Không có điều gì bị hủy bỏ cả. Các cuộc đàm phán kỹ thuật liên quan đến việc thực thi bản ghi nhớ vẫn đi đúng hướng trong những ngày tới theo như kế hoạch, và các kênh giảm xung đột vẫn đang hoạt động ổn định sau Hội nghị thượng đỉnh hồ Lucerne”.

Washington và Tehran chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận này. Khoảng cách giữa các đợt không kích vừa diễn ra và tuyên bố ngừng tấn công, giữa lời đe dọa “Iran sẽ không còn tồn tại” và cuộc gặp dự kiến tại Qatar, là điều mà cả hai phía sẽ phải chứng minh trong những ngày tới.

Hồng Sơn (tổng hơp)