Nhà Trắng ước tính cần tối đa sáu tuần để hoàn tất mục tiêu quân sự, đồng thời kêu gọi thành lập một chính phủ mới thân thiện với phương Tây.

Chiến dịch Mỹ chống Iran trước những kịch bản về thời gian kết thúc

Về lộ trình thời gian của cuộc xung đột, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ dự kiến sẽ mất khoảng từ 4 đến 6 tuần để hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cảnh báo rằng cường độ các cuộc tấn công chống lại Iran sẽ sớm tăng mạnh trong thời gian tới. Washington khẳng định họ sở hữu đầy đủ nguồn lực và vũ khí cần thiết để duy trì áp lực cho đến khi đạt được kết quả như mong muốn trên chiến trường.

Tuy nhiên, tính toán của giới chức Mỹ đang đối mặt với nhiều luồng ý kiến trái chiều từ các nhà phân tích quốc tế. Một số bài bình luận chỉ ra rằng không ai có thể dự đoán chính xác thời điểm kết thúc thực sự của cuộc chiến, nhất là khi nguyên nhân khởi đầu vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Sự phối hợp giữa Mỹ và Israel dù đang diễn ra chặt chẽ nhưng tiềm ẩn những rạn nứt do sự khác biệt về lợi ích chiến lược lâu dài, khiến tiến trình hòa bình hoặc chấm dứt chiến tranh trở nên phức tạp hơn
.
Thực tế tại Tehran cho thấy những thiệt hại nặng nề sau tuần đầu tiên của cuộc không kích nhưng ý chí chính trị của phía Iran vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Việc Lãnh tụ tối cao thiệt mạng đã tạo ra một khoảng trống quyền lực được lấp đầy bởi hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm 3 thành viên. Sự kiên định của ông Pezeshkian trong việc bác bỏ các yêu cầu từ ông Trump cho thấy mục tiêu kết thúc nhanh chóng cuộc chiến trong vòng hơn một tháng của Nhà Trắng có thể sẽ phải đối mặt với thực tế khốc liệt hơn nhiều

Chiến dịch Mỹ chống Iran và việc huy động năng lực quốc phòng

Để phục vụ cho cuộc chiến tiêu hao quy mô lớn, Ngày 6/3,Tổng thống Trump đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo của 7 tập đoàn quốc phòng hàng đầu nước Mỹ nhằm đẩy mạnh sản xuất. Các công ty này đã đồng ý tăng sản lượng lên gấp 4 lần đối với những dòng vũ khí tinh vi, đặc biệt là các loại tên lửa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu kiên cố và phức tạp nhất. Đây được xem là bước chuẩn bị chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung vũ khí không bị gián đoạn trong giai đoạn cao điểm của chiến sự
.
Danh mục vũ khí được tập trung sản xuất bao gồm các tên lửa SM-6 và Tomahawk của tập đoàn RTX, cùng với phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không Patriot là MSE do Lockheed Martin chế tạo. Những dòng khí tài này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ưu thế trên không và phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự của Iran. Việc huy động tổng lực năng lực sản xuất quốc phòng cho thấy Washington đang chuẩn bị cho một kịch bản tấn công mạnh mẽ và áp đảo hơn trong những tuần tới
.
Sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự hiện đại và chiến lược thay đổi nhân sự chính trị đang là trọng tâm trong cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng rằng áp lực từ những dòng tên lửa mới nhất sẽ buộc Tehran phải chấp nhận một nhà lãnh đạo mới theo tiêu chí của Washington. Dù vậy, kịch bản về một chính phủ mới hoạt động theo mô hình Venezuela vẫn đang là một giả thuyết đầy rủi ro và phụ thuộc rất nhiều vào biến động thực tế trên chiến trường

Theo: Báo Thanh Niên

Từ Khóa: