Nóng: Một quận Hà Nội thêm 12 ca cộng đồng; đường phố, siêu thị Sài Gòn đông nghịt; Cho nghỉ việc Phó chủ tịch phường nói ‘bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu’

Một quận Hà Nội thêm 12 ca cộng đồng

Sáng 21/8, CDC Hà Nội thông tin thêm 29 người nghi mắc Covid-19.

Các quận huyện ghi nhận bệnh nhân là Đống Đa (20), Hoàng Mai (03), Thạch Thất (03), Long Biên (01), Hoài Đức (01), Hai Bà Trưng (01). Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh gồm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (18), ho sốt thứ phát (09), sàng lọc ho sốt (2).

18 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng ở các quận, huyện Đống Đa (12), Hoàng Mai (03), Hai Bà Trưng (01), Hoài Đức (01), Long Biên (01) thuộc chùm ca bệnh sàng lọc khu vực nguy cơ cao (11), ho sốt thứ phát (05), sàng lọc ho sốt (02).

Cho nghỉ việc Phó chủ tịch phường nói ‘bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu’

UBND TP. Nha Trang vừa cho nghỉ việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ – Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà, người nói ‘bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu’ gây xôn xao dư luật trước đó.

Trước đó, ngày 26/7, ông Trần Lê Hữu Thọ đã có đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình (Đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Đường phố, siêu thị Sài Gòn đông nghịt

Theo Tuổi Trẻ, sáng nay, nhiều tuyến đường như Phan Văn Trị, Lê Đức Thọ, Dương Quảng Hàm, Lê Văn Thọ, Quang Trung (quận Gò Vấp)… đông nghịt người dân qua lại. Các chốt giao thông kiểm tra theo xác suất và có lúc phải xả trạm để tránh tụ tập quá đông người.

Tại đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức), xe cộ chạy đông nghịt như “chưa có dịch”, người dân đổ xô đi mua các nhu yếu phẩm vì lo lắng không ra ngoài được.

Tại đường Hai Bà Trưng, quận 1, nhiều người tập trung, xếp hàng dài trước các nhà thuốc.

Theo Zing, sáng nay camera giao thông ghi nhận nhiều tuyến đường, giao lộ tại TP.HCM đông đúc người qua lại, như Hoàng Diệu – Đoàn Văn Bơ (quận 4), Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thái Sơn – Phan Văn Trị (quận Gò Vấp).

Đặc biệt, xe cộ dày đặc đổ về hầu hết vị trí có các cửa hàng thực phẩm, siêu thị trên địa bàn.

Đại diện siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh (quận 1) cho biết siêu thị bắt đầu mở cửa lúc 7h; tuy nhiên, từ 6h, hàng trăm người đã đậu xe, xếp hàng vào mua sắm.

Một số hình ảnh về sự việc nêu trên.

Sài Gòn siết giãn cách
Ảnh chụp màn hình báo Zing.
Ảnh chụp màn hình báo Zing.
Ảnh chụp màn hình báo Zing.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.
Nhiều người Sài Gòn đi mua thuốc dự trữ cho những ngày TP siết giãn cách. (ảnh: ĐT).
Nhiều người Sài Gòn đi mua thuốc dự trữ cho những ngày TP siết giãn cách. (ảnh: ĐT).