Nóng: Một bệnh viện tiếp nhận hơn 500 thai phụ F0; Hà Nội bỏ quy định ra đường phải có lịch trực, lịch làm việc; Ca nhiễm ở Bình Dương vượt dự đoán

Hà Nội bỏ quy định ra đường có lịch trực, lịch làm việc

Sau một ngày giao thông rối loạn, ùn ứ tại các điểm chốt nội đô, sáng nay Hà Nội đã rút lại quy định ra đường phải có lịch trực, lịch làm việc.

Ùn tắc trong ngày đầu Hà Nội siết giấy ra đường (ảnh chụp màn hình Zing).
Ùn tắc trong ngày đầu Hà Nội siết giấy ra đường (ảnh chụp màn hình Zing).

Như vậy, từ ngày 10/8, người đi đường ở Hà Nội chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường. So với quy định ngày 8/8, Hà Nội giảm bớt các loại giấy tờ gồm: lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ca nhiễm ở Bình Dương vượt dự đoán

Tính đến sáng nay, Bình Dương đã có hơn 31.000 ca nhiễm, vượt dự báo của các lãnh đạo tỉnh này.

Trước đó, hôm 5/8, Chủ tịch Bình Dương – ông Võ Văn Minh dự báo số ca nhiễm có thể tăng lên 30.000 trong hai tuần tới; khi tỉnh triển khai xét nghiệm sàng lọc 1,8 triệu người. Song số ca nhiễm chạm mốc nhanh hơn dự báo chỉ sau bốn ngày, theo VnExpress.

Theo một nguồn tin trên Dân Việt, hôm nay lãnh đạo Bình Dương đã đồng ý cấp phép điều trị bệnh nhân F0 cho các cơ sở bệnh viện, y tế tư nhân (Đọc tiếp).

Việt Nam nhận thêm gần 500.000 liều vaccine AstraZeneca

Sáng 10/8, nguồn tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác nhận; thêm 494.400 liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca từ Cơ chế COVAX đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Số vaccine này đã được chuyển về kho bảo quản của viện.

Như vậy, tổng số vaccine Covid-19 hỗ trợ cho Việt Nam qua cơ chế COVAX đến nay là hơn 9,1 triệu liều; trong đó có hơn 5 triệu liều vaccine Moderna và hơn 4 triệu liều vaccine AstraZeneca (Đọc tiếp trên Zing).

Một bệnh viện tiếp nhận hơn 500 thai phụ F0 nặng

Nói trên báo Tiền Phong, bà Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TP. HCM) cho biết, khoảng nửa năm trước, tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc Covid -19 trong cộng đồng ở mức rất thấp; nhưng hiện nay, TP. HCM đang là tâm dịch nên số thai phụ mắc tăng mạnh.

“Bệnh viện Hùng Vương đang theo dõi điều trị cho 142 thai phụ mắc Covid-19. Gần như ngày nào chúng tôi cũng tiếp nhận, hỗ trợ thai phụ mắc Covid-19 ở những tình trạng nặng nhẹ khác nhau”, bà Tuyết nói (Đọc tiếp trên báo Tiền Phong).

Trên VnExpress, bà Diễm Tuyết cho biết, tính từ 21/7 đến nay, nơi này tiếp nhận khoảng 540 thai phụ F0 nặng.

Sau quá trình điều trị, gần 400 thai phụ mắc Covid-19 nặng hồi phục tốt, chuyển sang trạng thái nhẹ hơn; một số ít đủ điều kiện xuất viện (Đọc tiếp trên VnExpress).