Lừa tiền cọc ôtô cũ qua mạng xã hội, hai đối tượng ở Phú Thọ bị cáo buộc chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của 192 người có nhu cầu mua xe, gây bức xúc dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 13/1 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Vũ Huy Bình và Lê Văn Tuấn (cùng 29 tuổi; quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được xác định liên quan đến hoạt động rao bán ôtô cũ trên mạng xã hội nhằm lừa tiền đặt cọc của người mua.

Lừa tiền cọc ôtô cũ bằng chiêu rao bán xe giá rẻ

Theo kết quả điều tra ban đầu; Bình và Tuấn đã lợi dụng nhu cầu mua ôtô cũ giá rẻ đang gia tăng để thực hiện hành vi phạm tội. Hai đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội, tham gia các hội nhóm mua bán ôtô cũ; sau đó đăng tải thông tin rao bán xe với hình ảnh đẹp; giá thấp hơn mặt bằng chung để thu hút sự chú ý.

Khi có người liên hệ hỏi mua; các đối tượng chủ động nhắn tin, gọi điện tư vấn, tạo cảm giác giao dịch thật. Sau đó, Bình và Tuấn yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng với lý do “giữ xe”; “có nhiều người hỏi mua” hoặc “chủ xe cần xác nhận nhanh”.

Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc; chặn tài khoản hoặc đưa ra nhiều lý do trì hoãn việc giao xe trước khi biến mất hoàn toàn. Toàn bộ giao dịch đều không có xe thật.

Lừa tiền cọc gần 200 nạn nhân sập bẫy

Vụ án được phát hiện từ đơn tố giác của một công dân bị chiếm đoạt 5 triệu đồng tiền cọc khi mua ôtô cũ qua mạng xã hội. Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng; chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh; rà soát dòng tiền và các tài khoản liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 12/2025; Vũ Huy Bình đã nhận khoảng 700 triệu đồng tiền đặt cọc của 100 bị hại ở nhiều tỉnh; thành khác nhau. Trong khi đó, Lê Văn Tuấn cũng chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của 92 người với thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền các đối tượng bị cáo buộc lừa đảo lên tới khoảng 1,4 tỷ đồng. Các nạn nhân chủ yếu là người lao động; có nhu cầu mua ôtô cũ phục vụ đi lại hoặc kinh doanh, tin tưởng vào các bài đăng có hình ảnh; giấy tờ xe được làm giả tinh vi.

Công an cảnh báo chiêu lừa tiền cọc ôtô cũ online

Cơ quan công an nhận định; đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy do tâm lý ham rẻ và tin tưởng giao dịch qua mạng xã hội. Việc chuyển tiền đặt cọc khi chưa kiểm chứng xe thật; người bán thật là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro.

Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua ôtô cũ cần trực tiếp xem xe; đối chiếu giấy tờ gốc, xác minh rõ thông tin người bán. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho các giao dịch chỉ thực hiện qua mạng xã hội hoặc khi chưa có hợp đồng, cam kết pháp lý rõ ràng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra; làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và kêu gọi các bị hại sớm trình báo để phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.

Theo: VnExpress