Làng Quỳnh Sơn, ngôi làng người Tày thuộc thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn), vừa được UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”. Danh hiệu là minh chứng cho sự gìn giữ bản sắc; phát triển du lịch cộng đồng bền vững và tinh thần đoàn kết của người dân địa phương.
Xem nhanh
Làng Quỳnh Sơn được vinh danh quốc tế
Tối ngày 7/11, tại lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Mùa vàng Bắc Sơn 2025, khoảnh khắc Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được xướng tên là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của chương trình. Trước đó, làng đã vượt qua hơn 270 hồ sơ từ 65 quốc gia và được Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc (UN Tourism) công bố vinh danh vào ngày 17/10 tại Hồ Châu (Chiết Giang, Trung Quốc).
Là ngôi làng người Tày nằm nép bên những dãy núi đá vôi hùng vĩ; Quỳnh Sơn không chỉ mang vẻ đẹp yên bình mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa nguyên gốc. Việc đạt danh hiệu quốc tế này đã đưa Lạng Sơn, và rộng hơn là du lịch Việt Nam; ghi dấu ấn sâu sắc trên bản đồ du lịch cộng đồng thế giới.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn – cho biết sự ghi nhận này là thành quả của tinh thần đồng lòng từ chính quyền đến người dân. Theo ông, đây sẽ là động lực để Bắc Sơn phát triển du lịch theo hướng bền vững; thân thiện và gắn với bảo tồn bản sắc.
Bảo tồn bản sắc văn hóa người Tày
Quỳnh Sơn hình thành từ năm 2010 và được công nhận là điểm du lịch địa phương từ năm 2015. Tại đây vẫn còn hơn 200 ngôi nhà sàn cổ; nằm xen kẽ giữa ruộng bậc thang và thung lũng trù phú. Người dân duy trì nhiều nghề truyền thống lâu đời như dệt thổ cẩm, đan lát, làm bánh chưng đen… Đây chính là những yếu tố đóng vai trò quan trọng giúp làng được đánh giá cao về tính xác thực và chiều sâu văn hóa.

Khách đến với Quỳnh Sơn không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn để sống cùng văn hóa bản địa. Du khách có thể chèo bè trên thung lũng lúa vàng; tự tay gặt lúa cùng người dân; thưởng thức đặc sản như cá suối nướng hay bánh chưng đen; và đặc biệt là lắng nghe tiếng đàn tính, hát Then ngân vang giữa không gian núi rừng bình yên.
Cơ hội quảng bá du lịch Lạng Sơn từ Làng Quỳnh Sơn
Theo bà Trần Thị Bích Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư; Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; danh hiệu này không chỉ nâng cao vị thế du lịch địa phương mà còn mở ra cơ hội lớn để kết nối; quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế. Bà nhấn mạnh Quỳnh Sơn là biểu tượng cho tinh thần vượt khó; bảo tồn di sản và hội nhập mạnh mẽ.
Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Hải – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn – cho biết đây là bước quan trọng trong kế hoạch quảng bá du lịch giai đoạn 2025-2030; hướng đến xây dựng hình ảnh “Bắc Sơn – điểm đến của du lịch xanh và văn hóa”.
Trong khuôn khổ Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025, diễn ra đến ngày 15/11, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như thi giã gạo; gói bánh chưng đen; chèo bè sup trên thung lũng lúa vàng; triển lãm sản phẩm OCOP và thưởng thức không gian ẩm thực dân tộc.
Theo: Dân Trí