Hành vi khai thác mỏ trái phép quy trình tại xã Cẩm Tú đã gây sạt lở khiến ba lao động tử vong. Cơ quan điều tra phát hiện nhiều vi phạm thiết kế mỏ.

Khai thác mỏ trái phép và những vi phạm thiết kế

Ngày 26/5, đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan và Công an tỉnh này kiểm tra, xác định các vấn đề tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn. Các chuyên gia địa chất khẳng định doanh nghiệp này đã bỏ qua hoàn toàn các thông số kỹ thuật an toàn đã được phê duyệt trong bản vẽ. Hệ thống khai thác bị đảo lộn hoàn toàn khi đơn vị này chọn cách đào bới từ dưới lên thay vì cắt tầng theo quy chuẩn, tạo ra những vách đá đứng đứng vô cùng nguy hiểm cho công nhân.

Đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật tại hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện mỏ đá này không hề có hạ tầng phục vụ an toàn lao động cơ bản theo quy định. Tuyến đường hào dành cho công nhân di chuyển giữa các cốt cao trình bị bỏ trống hoàn toàn trong thực tế dù có trong hồ sơ thiết kế. Việc tạo hàm ếch tại chân núi là minh chứng rõ nhất cho việc doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận mà bất chấp các nguyên tắc an toàn, khiến cấu trúc địa chất bị biến dạng và dễ dàng sụp đổ.

Những vi phạm này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng vì nó diễn ra có hệ thống trong thời gian dài mà không được doanh nghiệp chấn chỉnh. Sự thiếu hụt diện công tác tại các cao trình thiết kế cho thấy chủ đầu tư đã chủ ý rút ngắn quy trình thi công để giảm thiểu chi phí vận hành. Chính sự liều lĩnh và coi thường pháp luật này đã biến một công trường khai thác thông thường thành một hiện trường thảm khốc, nơi mà tính mạng người lao động bị đặt dưới áp lực của lợi nhuận.

Nỗi đau của những người lao động xa quê

Cả ba nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở này đều là những trụ cột gia đình từ vùng cao tỉnh Lào Cai xuống Thanh Hóa để tìm kế sinh nhai. Anh Quý, anh Ngay và anh Thời đều là những lao động mới gia nhập đội ngũ công nhân tại mỏ đá này được vỏn vẹn một tháng trước khi thảm kịch ập xuống vào chiều ngày 20/5. Sự ra đi đột ngột của họ để lại nỗi đau và khoảng trống không thể lấp đầy cho người thân, nhất là khi họ đang nỗ lực làm việc để gửi tiền về quê nuôi vợ con.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng yêu cầu phong tỏa hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, khối lượng đất đá khổng lồ đổ xuống từ đỉnh núi đã khiến cơ hội sống sót của các nạn nhân gần như bằng không tại thời điểm đó. Khu vực mỏ hiện vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm do sự xuất hiện của các tảng đá treo lơ lửng, có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, gây khó khăn cho công tác khám nghiệm hiện trường của công an.

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vi phạm của Công ty Anh Tuấn đang được Phòng Địa chất và Khoáng sản phối hợp cùng Công an tỉnh hoàn thiện để khởi tố vụ án. Các cơ quan chức năng cam kết sẽ xử lý nghiêm tất cả các cá nhân và tổ chức để xảy ra sai phạm dẫn đến hậu quả chết người này. Đây không chỉ là việc thực thi công lý mà còn là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp khoáng sản về việc tôn trọng quy trình kỹ thuật và bảo vệ giá trị mạng sống của người công nhân.

Theo: Báo Tiền Phong