Đắk Lắk –Sáng ngày 04/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Phan Bá Ngọc, 20 tuổi, bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố và bắt tạm giam về hành vi giết người, cướp tài sản sau khi sát hại một bé gái 12 tuổi.

Nạn nhân là cháu H., học sinh 12 tuổi, được xác định đã ngồi sau xe máy điện của Ngọc vào chiều 20/6 tại xã Pơng Drang trước khi mất liên lạc với gia đình. Sau nhiều lần thay đổi lời khai, Ngọc thừa nhận ra tay vì cần tiền chuộc chiếc xe máy đã cầm cố trước đó.

Khoảng 18h ngày 20/6, một phụ nữ 41 tuổi trình báo Công an xã Pơng Drang về việc con gái đi học bằng xe máy điện nhưng không về nhà. Xác minh nhân chứng cho thấy trong khoảng 13h30 đến 14h cùng ngày, cháu H. có mặt trên xe máy điện cùng một nam thanh niên.

Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Pơng Drang khoanh vùng và mời Phan Bá Ngọc về làm việc. Ngọc ban đầu quanh co chối tội, cho đến khi cơ quan điều tra phát hiện thi thể cháu H. dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình đối tượng.

Trước bằng chứng, Ngọc thừa nhận đã sát hại cháu H. nhưng vẫn khai gian rằng nạn nhân nợ tiền không trả. Chỉ sau khi bị đấu tranh bằng tài liệu, nghiệp vụ, Ngọc mới khai đúng động cơ: cần tiền chuộc xe máy đã cầm cố nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Ngọc khai trước đó từng xin đi nhờ xe của nhiều người để tìm cơ hội gây án, nhưng vì những người này lớn tuổi nên chuyển mục tiêu sang học sinh. Khi cháu H. đồng ý cho đi nhờ xe, Ngọc ra tay sát hại rồi ném thi thể xuống giếng.

Xe máy điện của nạn nhân sau đó bị Ngọc đem cầm cố lấy 8 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng dùng chuộc xe của chính mình và 3 triệu đồng còn lại tiêu xài cá nhân. Diễn biến vụ án đặt ra câu hỏi về việc giám sát trẻ em khi di chuyển một mình cũng như trách nhiệm quản lý của các cơ sở cầm đồ trong việc tiếp nhận tài sản không rõ nguồn gốc.

Thành Luân (Tổng hợp)