Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn tên lửa của nước này, sau khi một tàu có liên hệ với Iran bị tấn công trên Biển Caspi.
- Cá kiếm, cá mập nằm trong nhóm chứa thủy ngân cao nhất cần cân nhắc
- Cha đòi lại đất đã tặng con trai út, tòa bác đơn kháng cáo
- Bắt giữ đối tượng trốn truy nã ma túy sau gần 30 năm ở Lào
Ngày 26/7, IRGC công bố cảnh báo cùng một bản đồ thể hiện tầm bắn của các tên lửa Iran, trong đó nhấn mạnh hệ thống Khorramshahr-4 có khả năng vươn tới mọi điểm trên lãnh thổ Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Kiev thừa nhận đã tấn công con tàu bằng máy bay không người lái một ngày trước đó.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận vụ việc và cho biết con tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran. Vụ nổ do drone gây ra đã khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.
Iran gọi vụ tấn công là hành vi vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và tuyên bố bảo lưu quyền trả đũa. Đây là lần hiếm hoi Tehran công khai hướng lời đe dọa quân sự sang một quốc gia nằm ngoài khu vực Trung Đông, thay vì chỉ nhắm vào Mỹ hay Israel như trước.
Diễn biến này xảy ra trong lúc Iran đang đối mặt áp lực leo thang từ phía Mỹ. Theo New York Post, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận một chiến dịch đổ quân trên bộ nhằm tịch thu uranium làm giàu của Iran hoặc chiếm đóng một số đảo trong vùng Vịnh, huy động hàng nghìn binh sĩ cùng lực lượng đặc nhiệm và chuyên gia xử lý vật liệu hạt nhân.
Ông Trump cảnh báo: “Nếu chúng ta không đạt được 100% những gì mình muốn từ Iran, chúng ta chắc chắn sẽ xem xét việc nối lại một cuộc chiến tranh toàn diện.” Trước đó ông đã ra lệnh tạm ngừng tấn công Iran trong lúc hai bên đàm phán tại Oman.
Về phía Ukraine, chính quyền Kiev cáo buộc Nga cung cấp ảnh vệ tinh giúp Iran nhắm bắn tên lửa và drone vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Cáo buộc này khiến bức tranh xung đột vốn đã có ba bên – Mỹ, Iran, Ukraine – nay xuất hiện thêm bóng dáng của một bên thứ tư.
Khi một cuộc chiến ở Trung Đông có thể kéo theo lời đe dọa nhắm vào một quốc gia cách xa hàng nghìn kilomet, ranh giới giữa “xung đột khu vực” và “xung đột lan rộng” đang bị xóa nhòa. Điều cần nhìn thẳng lúc này là chuỗi cáo buộc và trả đũa qua lại giữa các bên đang tự nuôi dưỡng lý do để leo thang, hơn là tiến gần tới một giải pháp.
Trần Thu (tổng hợp)