Ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, CSGT Hải Phòng xử lý 2.596 trường hợp vi phạm, phạt hơn 5,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, xe tải vi phạm tăng tới 375%.

Từ ngày 29/8 đến 31/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng bố trí 283 lượt tổ công tác, kiểm soát 18.022 phương tiện và phát hiện, xử lý 2.596 trường hợp vi phạm. Trong đó có 265 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 532 trường hợp chạy quá tốc độ, 220 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và 64 trường hợp đi sai làn đường.

So với cùng kỳ, số trường hợp bị xử lý tăng 1.309, tương đương 101,7%; số tiền phạt tăng hơn 2,9 tỷ đồng, tương đương 117,6%. Riêng vi phạm nồng độ cồn tăng 36 trường hợp, tương đương 15,7%.

Những con số này cho thấy áp lực giao thông trong kỳ nghỉ lễ không chỉ nằm ở lượng phương tiện tăng. Một nhóm phương tiện kinh doanh vận tải đang có mức vi phạm cao hơn đáng kể so với mức tăng chung.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh minh họa: MUC)

Xe tải và khoảng cách giữa lượng xe, mức vi phạm

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, khiến nhu cầu đi lại và vận chuyển tăng cao. Các lực lượng CSGT được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết và xử lý những hành vi ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Tại Hải Phòng, nhóm phương tiện kinh doanh vận tải nổi lên bằng những mức tăng rất lớn. Xe khách có 173 trường hợp vi phạm, tăng 276%; xe tải có 473 trường hợp, tăng 375%; xe đầu kéo có 189 trường hợp, tăng 159%.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (Ảnh minh họa: MUC)

Đáng chú ý, 473 trường hợp vi phạm của xe tải không chỉ là một con số lớn về số lượng. Mức tăng 375% cho thấy tốc độ gia tăng vi phạm ở nhóm này cao hơn nhiều so với mức tăng tổng thể 101,7% của toàn bộ các trường hợp bị xử lý.

Trên một số tuyến trọng điểm như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, CSGT còn ghi nhận tình trạng tài xế xe tải cố tình “ôm làn”, gây cản trở giao thông dù đã được nhắc nhở. Khi phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động dày hơn trong dịp lễ, những hành vi này có thể nhanh chóng biến thành điểm nghẽn trên đường.

Phòng CSGT Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các đề án về giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông đến năm 2030, gắn với chuyển đổi số theo Nghị quyết 57.

Ở chiều ngược lại, số liệu toàn quốc ngày 31/8 cho thấy tai nạn giao thông giảm. Cục CSGT cho biết cả nước xảy ra 40 vụ, làm 22 người chết và 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 7, số người chết giảm 4 và số người bị thương giảm 5, tương ứng mức giảm 14,89%, 15,38% và 17,24%.

Số liệu vì thế tạo ra một đối chiếu đáng chú ý: Hải Phòng xử lý vi phạm tăng mạnh, đặc biệt ở xe tải, trong khi số vụ tai nạn trên toàn quốc trong ngày 31/8 lại giảm.

Điều đó cho thấy xử lý vi phạm có thể góp phần hạn chế hậu quả, nhưng cũng chỉ ra một thực tế khác: khi hoạt động vận tải tăng cao, nguy cơ mất an toàn không tự giảm theo số ngày nghỉ. Với 473 trường hợp xe tải bị xử lý và mức tăng vi phạm tới 375%, đây vẫn là nhóm phương tiện cần được kiểm soát chặt trong những ngày lượng xe trở lại mức cao.

Trần Yên (tổng hợp)