Trong bối cảnh thời tiết giao mùa đầu năm, Việt Nam ghi nhận sự gia tăng ca nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, gây biến chứng viêm phổi nặng ở trẻ nhỏ dưới một tuổi.
- Dám nhận sai – phẩm chất tạo nên nhân cách của bậc quân tử
- Nghệ thuật thư pháp và bước tiến mới của cô sinh viên ngoại ngữ
- Cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Nguy cơ tai nạn tại các đoạn đường đang thi công
Tình hình lây nhiễm tại các bệnh viện khu vực phía Bắc
Tại miền Bắc và Bắc Trung bộ, thời tiết giao mùa đông xuân với độ ẩm cao; tạo điều kiện cho virus phát triển. Thống kê cho thấy, virus hợp bào hô hấp RSV gây ra 50-80% ca viêm tiểu phế quản và 30-40% ca viêm phổi ở trẻ dưới 1 tuổi. Tỷ lệ nhiễm RSV ở trẻ nhập viện tại Việt Nam; hiện nay đang dao động từ mức 20% đến 50%.
Trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3/2025; Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận hơn; 705 trẻ điều trị nội trú vì bệnh hô hấp, đa số mắc RSV. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội; mỗi ngày có hơn 200 bệnh nhi đến khám. Khoảng 70% trẻ nhập viện tại đây; được ghi nhận xét nghiệm dương tính với loại virus lây qua giọt bắn này.
Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ; ghi nhận bệnh nhi 2 tháng tuổi diễn tiến nhanh; dẫn đến khó thở, phải đặt nội khí quản. Một trường hợp khác vào cuối tháng 11/2025 cũng bị suy hô hấp, viêm phổi nặng. Virus lây qua giọt bắn hoặc tiếp xúc bề mặt, một người mắc có thể lây cho 3-4 người khác; ngay cả khi không xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Các giải pháp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị chuyên môn
Trẻ dưới 1 tuổi dễ trở nặng do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và đường thở nhỏ hẹp. Bệnh thường khởi phát như cảm lạnh; nhưng nghiêm trọng hơn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Các dấu hiệu gồm thở nhanh, rút lõm ngực hoặc tím tái. Nếu không điều trị kịp thời, trẻ đối mặt nguy cơ xẹp phổi, tràn khí màng phổi hoặc suy dinh dưỡng.
Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho virus RSV, việc điều trị chủ yếu là theo dõi và hỗ trợ hô hấp. Phụ huynh thường nhầm lẫn triệu chứng ban đầu với cảm lạnh; nên dễ chủ quan trong 1-2 ngày đầu. Điều này làm tăng nguy cơ biến chứng, gây tốn kém chi phí điều trị và kéo dài thời gian chăm sóc cho các gia đình.
Giải pháp tiêm chủng phòng ngừa RSV đã được triển khai tại Việt Nam; thông qua Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Bên cạnh vắc-xin, các bác sĩ khuyến cáo vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý ấm và duy trì môi trường sạch sẽ. Đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ là yếu tố quan trọng; giúp bảo vệ trẻ trước các tác nhân gây bệnh đường hô hấp
Theo: VietNamNet