Không cần phòng khám, chỉ cần một tài khoản Facebook với cái tên nghe có vẻ y học, vài cuộc điện thoại “tư vấn” đúng lúc và những hộp thuốc đóng gói bắt mắt, ba đối tượng ở Thái Nguyên đã bán hàng nghìn sản phẩm thuốc đông y giả cho người bệnh trên cả nước.
Tạo nhân vật “lương y” từ con số 0
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, từ tháng 4 đến ngày 25/5/2025, Đỗ Tiến Hưng (sinh năm 1993, trú xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) thu mua các sản phẩm đông y dạng viên nén từ nhiều nguồn khác nhau. Đây là những sản phẩm không phải thuốc, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không được cấp phép lưu hành.
Sau khi có hàng, Hưng tự đóng gói, thiết kế tem nhãn và quảng cáo như thuốc điều trị bệnh xương khớp. Thủ đoạn ban đầu là dùng tên và thông tin của một lương y có thật ở Hà Nội để in lên bao bì. Khi nhận thấy rủi ro từ việc giả mạo người thật, Hưng chuyển sang sáng tạo ra nhân vật hoàn toàn hư cấu: “Lương y Lý Thị Mơ”.
Tên tuổi, hình ảnh, câu chuyện của “lương y” này được xây dựng trên các fanpage Facebook cùng những nội dung quảng cáo chữa bệnh xương khớp bài bản. Nhân viên được phân công gọi điện cho khách hàng, tự giới thiệu là “người thân của lương y” để tư vấn và chốt đơn. Hàng được giao qua chuyển phát nhanh, tiền thu về qua chuyển khoản — một quy trình khép kín, chuyên nghiệp đến mức khó phân biệt với cơ sở y tế thật.
Không chỉ một mình Hưng
Cơ quan điều tra xác định thêm hai đối tượng có hành vi tương tự: Hồ Thị Hoa (sinh năm 1989) và Ngô Thị Nhung (sinh năm 1998), cùng trú phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Cả hai cũng thu mua sản phẩm đông y trôi nổi, tự đóng gói dán nhãn và lập nhiều fanpage để quảng cáo bán hàng.
Tổng cộng, ba đối tượng đã bán hàng nghìn sản phẩm thuốc đông y giả trên phạm vi toàn quốc. Những người mua hàng — phần lớn là người bệnh lớn tuổi có vấn đề về xương khớp, vốn tin tưởng vào đông y — không hề hay biết rằng họ đang chi tiền cho những viên nén không rõ nguồn gốc, không có tác dụng điều trị đã được kiểm chứng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ. Những ai đã mua sản phẩm của các đối tượng này và cho rằng mình là bị hại được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên để được giải quyết theo quy định pháp luật.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo người tiêu dùng cần hết sức thận trọng khi mua thuốc qua mạng xã hội, đặc biệt với những sản phẩm quảng cáo chữa bệnh từ các tài khoản cá nhân không có địa chỉ rõ ràng, không có số giấy phép lưu hành sản phẩm và không được cơ quan y tế xác nhận.
Thành Luân (tổng hợp)