Các nhà khoa học Viện Hóa học đã tìm thấy hợp chất kháng viêm tự nhiên trong lá cây Quýt hôi bản địa. Nghiên cứu mở ra hy vọng mới cho những người mắc bệnh hô hấp nhờ các sản phẩm dược liệu an toàn
- Lừa bán thiên thạch: Hai nghi phạm tại Gia Lai bị tạm giữ
- Chim quý hiếm ở vườn quốc gia Cát Tiên: 343 loài và những bí mật trong rừng già
- Loại củ người Việt hay nấu canh được người Nhật ví như “món trường thọ”
GS Nguyễn Mạnh Cường giải mã bài thuốc hỗ trợ điều trị phổi của đồng bào
Trong những năm qua, GS.TS Nguyễn Mạnh Cường và nhóm nghiên cứu tại Viện Hóa học đã kiên trì tìm kiếm các hoạt chất chống viêm từ nguồn thảo dược tự nhiên của Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu chính là cây Quýt hôi, loài cây vốn là thành phần chủ đạo trong bài thuốc hỗ trợ phổi của mế Tiến tại Tân Lạc và đồng bào vùng cao Bá Thước. Bằng các phương pháp hiện đại như giải trình tự gen, loài cây này đã được xác định chính xác tên khoa học là Citrus × aurantium L.. Hiện nay, Quýt hôi đang được phát triển trên diện tích khoảng 60 đến 80 ha tại vùng núi Pù Luông, nơi có điều kiện khí hậu phù hợp cho loài lai hóa tự nhiên này phát triển.
Kết quả phân tích cho thấy tinh dầu lá Quýt hôi chứa hàm lượng lớn thymol và các hợp chất liên quan, mang lại khả năng kháng viêm vượt trội. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy cao chiết từ dược liệu có thể ức chế sự sản sinh các cytokine tiền viêm như IL-6 và TNF-α, vốn là nguyên nhân gây ra các triệu chứng viêm nhiễm hô hấp. Đây là minh chứng khoa học đầu tiên cho tác dụng điều trị ho hen, cảm cúm mà người dân vùng cao vẫn thường áp dụng từ lâu đời. GS Cường nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu bài bản sẽ giúp nâng tầm giá trị cây thuốc Việt, mang lại giải pháp chăm sóc sức khỏe phổi an toàn và hiệu quả hơn cho cộng đồng.
Hoạt chất từ cây Nhó đông và Quýt hôi giúp kiểm soát phản ứng viêm phổi

Nhóm nghiên cứu còn đi sâu tìm hiểu cơ chế tác động của các hợp chất thiên nhiên từ rễ cây Nhó đông và Xáo tam phân như morindone, ostruthin,. Những hoạt chất này được xác định có tiềm năng kiểm soát hội chứng bão cytokine, một phản ứng miễn dịch nguy hiểm gây tổn thương phổi ở các bệnh nhân nặng. Qua mô hình thực nghiệm mô phỏng tình trạng nhiễm khuẩn và virus bằng LPS, poly (I:C), các nhà khoa học đã quan sát thấy sự sụt giảm đáng kể của các chất trung gian gây viêm. Điều này khẳng định khả năng điều hòa miễn dịch của các hợp chất tự nhiên trong việc ngăn chặn diễn tiến bệnh nghiêm trọng.
Với thống kê 25% dân số thế giới gặp vấn đề về đường hô hấp, các nghiên cứu này mang lại giá trị ứng dụng thực tiễn vô cùng to lớn. GS.TS Nguyễn Mạnh Cường khẳng định mục tiêu cuối cùng là tạo ra những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có kiểm chứng khoa học, tận dụng nguồn dược liệu đặc trưng của Thanh Hóa. Việc kết hợp y học cổ truyền với công nghệ phân lập hiện đại giúp bảo tồn giá trị bản sắc và hỗ trợ sinh kế cho người dân trồng Quýt hôi,. Hiện các bước tiếp theo đang được triển khai để sớm đưa những hoạt chất quý này vào phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe lá phổi cho người dân.
Theo: Báo Dân trí
.