Chỉ đơn giản là dùng thanh tre bắt cá, người thanh niên đã khiến cá tự động nhảy lên thuyền một cách dễ dàng.

Đoạn video ghi lại cảnh thanh niên chỉ với một thanh tre đã khiến cá tự động nhảy lên thuyền máy một cách dễ dàng. Hình ảnh ấn tượng này khiến người xem thích thú.
Video ghi lại cảnh thanh niên dùng thanh tre bắt cá đầy xuồng máy:

Nguồn video: VnExpress

Khám phá: Cá tiếp xúc tiếng ồn có nguy cơ chết sớm

Nghiên cứu mới được công bố gần đây cho thấy; cá bị căng thẳng do ô nhiễm tiếng ồn có khả năng chống lại bệnh tật kém hơn.

Tiếng ồn do con người tạo ra đã tràn ngập môi trường, ngay cả dưới lòng đại dương. Các nghiên cứu trước đây cho thấy âm thanh của chân vịt và động cơ thuyền có thể gây nhiễu sóng siêu âm; và làm thay đổi hành vi của một số sinh vật biển như cá voi và cá heo.

Trong một báo cáo mới trên tạp chí Royal Society Open Science; các nhà nghiên cứu từ Đại học Cardiff của Anh cảnh báo thêm rằng; ô nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến khả năng chống lại bệnh tật của các loài cá; khiến chúng chết sớm khi tiếp xúc lâu dài.

Video: Thanh niên dùng thanh tre bắt cá đầy xuồng máy
Ảnh: Earth.

Các nhà sinh vật học đã thử nghiệm tác động của tiếng ồn trắng; âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác nhau; trên cá bảy màu nuôi trong bể cá.

Kết quả cho thấy cá tiếp xúc với tiếng ồn có khả năng kháng bệnh thấp hơn; nhóm tiếp xúc với tiếng ồn kinh niên có tuổi thọ thấp nhất với thời gian sống trung bình là 12 ngày; so với 14 ngày ở hai nhóm còn lại.

Các nhà sinh vật học cảnh báo rằng âm thanh do con người tạo ra không chỉ ảnh hưởng đến cá; mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến động vật chân đốt, lưỡng cư, chim, động vật có vú, động vật thân mềm và bò sát. Tiếng ồn nhân tạo ngày nay được coi là “chất gây ô nhiễm toàn cầu”.