Lai Châu – Lũ quét tại xã Mường Than đã cướp đi sinh mạng nhiều người dân, phá hủy hàng chục ngôi nhà và để lại những vết sạt lở lớn trên các sườn đồi quanh trung tâm xã.

Từ ngày 15 đến sáng 18/7, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Hậu quả là 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 7 người bị thương, còn hàng chục hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp khỏi những khu vực được xác định là nguy hiểm.

Dòng nước dữ quét qua trung tâm xã, cuốn theo nhà cửa và hoa màu của người dân. Trên các quả đồi lân cận, những vệt sạt trượt nham nhở xuất hiện sau khi lớp đất bị bào mòn, minh chứng cho quy mô bất thường của trận thiên tai lần này.

Thiệt hại không chỉ dừng ở Mường Than. Trên toàn tỉnh Lai Châu, 49 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc sập đổ hoàn toàn, gần 100ha lúa bị vùi lấp và ngập úng tại các xã Than Uyên, Pắc Ta, Pa Ủ, Nậm Cuổi, Xì Lờ Lầu, Hua Bum. Riêng bản Đội 11 của xã Mường Than, khoảng 300ha diện tích trồng lúa, hoa màu và thủy sản bị lũ quét tàn phá.

ZZLực lượng công an phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau thiên tai. (Ảnh minh họa: MUC)

Hệ thống hạ tầng cũng chịu tác động trực tiếp. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn cùng hệ thống cột điện bị sạt lở, hư hỏng và đổ gãy, cắt đứt một phần khả năng tiếp cận của lực lượng cứu hộ tới vùng bị ảnh hưởng.

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại trên toàn tỉnh Lai Châu ước tính khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than chiếm khoảng 120 tỷ đồng – tức gần hai phần ba tổng thiệt hại toàn tỉnh chỉ dồn vào một xã. Con số này cho thấy mức độ tập trung và cường độ tàn phá của trận lũ tại khu vực này so với các địa phương khác.

Cơ quan khí tượng dự báo thời gian tới, Lai Châu tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi trên 250mm, kéo theo nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết và cập nhật phương án ứng phó phù hợp với thực tế, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng công an vận chuyển nhu yếu phẩm vượt dòng nước để hỗ trợ người dân vùng thiên tai. (Ảnh minh họa: MUC)

UBND các xã, phường được yêu cầu huy động lực lượng xung kích tại chỗ, rà soát khu vực nguy cơ cao và kiên quyết di dời người, tài sản khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân tại những khu vực bị chia cắt, cô lập. Trách nhiệm ứng phó lúc này không chỉ nằm ở việc khắc phục hậu quả đã xảy ra, mà còn ở khả năng ngăn thiệt hại tiếp diễn khi mưa lớn được dự báo còn kéo dài.

Phạm Mai (tổng hợp)