Điều khiển flycam khi chưa có giấy phép sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/1
- 2 loại cây cảnh có hoa thơm vừa đẹp vừa tốt cho sức khỏe
- .Hãy là người uống nước thông thái
- Tai nạn liên hoàn giữa xe máy, ô tô và container. Nam shipper tử vong tại chỗ
Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP; người điều khiển flycam mà không có giấy phép bay hợp lệ có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng.
Xem nhanh
Flycam cần giấy phép khi bay
Từ ngày 15/12, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực; quy định rõ mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh; trật tự và an toàn xã hội. Trong đó,;điều khiển flycam hoặc thiết bị bay không người lái mà chưa được cấp phép là hành vi vi phạm hành chính.
Theo quy định tại khoản 10, Điều 8, Nghị định này; mức xử phạt dành cho hành vi thực hiện hoạt động bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp là từ 20 đến 30 triệu đồng.
Mức phạt tăng nếu gây mất an toàn bay
Cơ quan chức năng nhấn mạnh; nếu hoạt động bay không phép của flycam gây cản trở hoặc làm mất an toàn cho các phương tiện bay khác; mức phạt có thể tăng lên từ 30 đến 40 triệu đồng.
Ngoài việc xử phạt hành chính; người vi phạm còn có thể bị thu giữ thiết bị bay hoặc buộc chấm dứt hoạt động bay ngay lập tức để đảm bảo an toàn vùng trời và trật tự xã hội.
Không tuân lệnh điều hành bay cũng bị phạt
Ngoài hành vi bay không phép, việc không chấp hành lệnh điều hành; giám sát của cơ quan quản lý bay cũng sẽ bị xử phạt 12–15 triệu đồng.
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là hai cơ quan chịu trách nhiệm giám sát; cấp phép và xử lý các hoạt động bay dân dụng, trong đó có flycam.
Các chuyên gia khuyến cáo; người sử dụng flycam cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, đăng ký xin phép tại cơ quan có thẩm quyền để tránh bị xử phạt và đảm bảo an toàn hàng không.
Theo: Dân trí