Cảnh sát Tang Wenjie đã liều mình trèo từ tầng 12 xuống tầng 11 chung cư để giải cứu bé gái 4 tuổi treo lơ lửng ngoài ban công của tòa nhà.

Theo vnexpress, một sĩ quan cảnh sát tên Wenjie đã giải cứu thành công một bé gái bị mắc kẹt trên ban công tầng 11 ở Dư Hàng, thành phố Hàng Châu. Sĩ quan cảnh sát này đã dùng dây trói người, leo từ tầng 12 xuống tầng 11; rồi bế cháu bé mắc kẹt trên ban công vào nhà.

Sự việc xảy ra khi mẹ của cháu bé ra khỏi nhà được 15 phút để cháu bé một mình; khi đưa cháu bé khác đi học. Khi nhận được tin con mình đang bám lơ lửng ngoài ban công tầng 11; người mẹ vội vàng chạy về nhà nhưng không vào được vì cửa khóa.

Đội cứu hộ sợ lâu không phá được cửa nên lên căn hộ ở tầng 12 xin phép để cảnh sát Wenjie trèo từ ban công xuống tầng dưới. Đội cứu hộ trên mặt đất cũng nhanh chóng trải đệm ra để đề phòng tai nạn.

Khi sĩ quan Wenjie giải cứu thành công bé gái; đám đông bên dưới liên tục vỗ tay và cổ vũ. Wenjie được mọi người khen ngợi vì hành động dũng cảm và nhanh nhẹn. Nhiều cư dân mạng đã ca ngợi anh như một “anh hùng”.

Mời quý độc giả xem video giải cứu bé gái treo lơ lửng ngoài ban công:

Nguồn video: Vnexpress.

Cư dân mạng đã để lại bình luận về cảnh cứu bé gái treo lơ lửng ngoài ban công trên vnexpress:

Đường Trần: Cám ơn chú cảnh sát dũng cảm và nhanh nhạy. Bài học cho các phụ huynh có con nhỏ.

Vy: Xem mà thót tim, may mà em bé bám trụ được, nếu không thì chuyện đau lòng đã xảy ra.

Video: Thót tim cảnh leo ban công cứu bé gái treo lơ lửng ở tầng 11
Thót tim cảnh leo ban công cứu bé gái treo lơ lửng ngoài chung cư cao tầng.

Tiến Phạm: Ở chung cư nhà có trẻ con nên làm rào chắn hết cho an toàn.

Minhkhang140818: Giây phút tôi thót tim nhất là anh ấy nhẩy xuống lan can 2 tay anh ấy nhấc cháu bé lên.

Cường Vu: May mà bé nhìn vô trong chứ nhìn xuống dưới chắc không còn tinh thần mà bám vào đó luôn quá.

Video xem thêm: