“Con cừu có trước và khi ngủ quên có đứa chơi khăm chôn cái cây qua sừng. May gặp người tử tế cứu thoát”. Một độc giả hài hước bình luận.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều độc giả đã để lại bình luận trên vnexpress:

Da Beo: Đáp án là cái cây có trước, con cừu ngủ dưới góc cây. Tối đó con cừu vợ đi lén phén thế là sáng dậy cừu chồng mọc sừng và bị mắc vào cây.

Nguyễn Sơn: Khó thế mà làm được, khâm phục cả anh cừu lẫn anh giải cứu.

Billardden: Cây có trước, gốc rất chắc! Con cừu tìm thức ăn vô tình móc sừng vào!

Le Nguyen: Cái cây có trước. Con cừu đi dạo ngứa sừng cọ vào cây vô tình…. Đơn giản vậy thôi..!

Minh Phương Nguyễn: Hồi hôm em lỡ uống nhầm lon bia, sáng ra không biết sao thành ra nông nỗi này các bác ạ.

Nghịch Lý: Tư thế của cái sừng khi móc vào thì rất dễ nhưng lấy ra thì…

Hoàng Thiên: Đang muốn mài sừng làm nghé đây mà.

Mời quý độc giả xem video:

Nguồn video: Vnexpress.

Khám phá thú vị mới về con cừu

Theo khoahoc.tv, cừu cũng là một loài động vật thông minh. Đó là kết quả của một nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí “Royal Society Open Science” gần đây.

Video: Con cừu có trước hay cái cây có trước?
Cừu cũng là một loài động vật thông minh (ảnh: cafebiz.vn).

Nhận dạng khuôn mặt là một kỹ năng xã hội đặc biệt của con người. Nhiều loài động vật khác cũng được biết đến với khả năng nhận ra “đối tác” trong loài của chúng.

Những loài động vật khác như chó, ngựa, khỉ đuôi ngắn, chim nhại và trong đó có loài cừu – có thể nhận diện cá thể ở các loài động vật khác.

Video xem thêm: